Ðại hội các thiện nguyện viên công giáo

 

Ðại hội các thiện nguyện viên công giáo.

Roma [Zenit 9/11/2011] - Tòa thánh tổ chức Ðại hội các thiện nguyện viên công giáo âu châu.

Nhân Năm Thiện Nguyện Âu Châu, Hội đồng Tòa thánh "Cor Unum" [Ðồng Tâm] tổ chức tại Vatican mội hội nghị qui tụ các thiện nguyện viên công giáo Âu Châu.

Hội nghị trong hai ngày thứ Năm 10 tháng 11 và thứ Sáu 11 tháng 11 năm 2011 qui tụ tại Thính đường "Dinh thự thánh Pio X" khoảng 160 giám mục và đại diện các Hội đồng Giám mục Âu châu, cũng như những người hữu trách của các tổ chức quốc gia và quốc tế về thiện nguyện.

Trong cuộc họp báo giới thiệu đại hội hôm thứ Ba 8 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y Robert Sarah, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum nói rằng hội nghị là một dấu chỉ "về tình hiệp thông và liên đới giữa những đau khổ".

Về phần mình, Ðức cha Giovanni Pietro Dal Toso, thư ký của Hội đồng, cho biết chủ đề của đại hội là "Ðức giáo hoàng và các thiện nguyện viên công giáo Âu châu". Ðức cha Toso nói rằng đây chính là chủ đề được Ðức thánh cha đề nghị.

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha thư ký hội đồng Cor Unum nhấn mạnh rằng ngay từ lúc vừa được bầu làm giáo hoàng, đức Benedicto XVI đã quan tâm một cách đặc biệt đến các hoạt động bác ái như ngài đã cho thấy trong thông điệp đầu tiên là "Deus Caritas est" [Thiên Chúa là Tình Yêu].

Theo Ðức cha Toso, bác ái chính là căn tính của người thiện nguyện công giáo. Những động lực sâu xa thúc đẩy con người sống bác ái phát xuất từ đức tin.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page