Vài nét về Hội nghị quốc tế

về tế bào gốc trưởng thành tại Vatican

 

Vài nét về Hội nghị quốc tế về tế bào gốc trưởng thành tại Vatican.

Vatican [CNS 8/11/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Những kỹ thuật sinh học mới nêu lên nhiều câu hỏi trong nhiều lãnh vực như y khoa, kinh tế, đạo đức và triết học. Ðây là lý do thúc đẩy Tòa thánh cho tổ chức một Hội nghị quốc tế để thảo luận về cuộc nghiên cứu về tế bào gốc trưởng thành.

Từ lâu nay, khi nói đến tế bào gốc, người ta thường chỉ nghĩ đến tế bào gốc rút ra từ việc hủy hoại phôi thai người. Nhưng trong 10 năm qua, nhiều nhà khoa học đã hướng cuộc nghiên cứu đến những tế bào gốc được rút ra từ những tế bào trưởng thành. Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy hiệu năng của phương pháp chữa bệnh bằng tế bào gốc trưởng thành.

Trong ba ngày từ 9 đến 11 tháng 11 năm 2011, Hội đồng tòa thánh về văn hóa đã phối hợp với một số cơ quan giáo triều liên hệ như Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế và Hàn lâm viện Tòa thánh về Sự Sống để tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề "tế bào gốc trưởng thành: khoa học và tương lai của Con người và Văn hóa". Tham gia tổ chức Hội nghị còn có Công ty NeoStem [công ty tế bào gốc mới], một công ty của Hoa kỳ chuyên nghiên cứu và quảng bá phương pháp trị liệu bằng những tế bào gốc trưởng thành.

Trong cuộc họp báo để giới thiệu hội nghị hôm thứ Ba 8 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, nói rằng trong cuộc nghiên cứu hiện đại, tất cả mọi lãnh vực đều liên hệ với nhau, từ chăm sóc y tế đến các quyền lợi kinh tế. Trong khi tìm kiếm một đối tác để thăng tiến cuộc nghiên cứu và thảo luận về tế bào gốc trưởng thành, Tòa thánh đã tìm được một cộng tác viên mà những quan tâm về đạo đức phù hợp với lập trường của Tòa thánh. Ðối tác mà Ðức hồng y Ravasi nói đến ở đây là Công Ty NeoStem.

Linh mục Tomasz Trafny, một cộng tác viên của Ðức hồng y Ravasi chuyên về các vấn đề tôn giáo và khoa học, nói rằng Tòa thánh đã phải vất vả nhiều mới tìm được một đối tác đúng đắn là công ty NeoStem. Mặc dù là một doanh nghiệp, công ty NeoStem đã chứng tỏ có một lập trường rõ ràng và dứt khoát là sẽ không bao giờ "phá hủy các phôi thai người để rút ra tế bào gốc".

Tế bào gốc có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác và thiết yếu được xử dụng để làm tái sinh những mô tế bào bị hư hại hay các hệ thống trong cơ thể.

Các giám đốc của công ty NeoStem nói rằng các tế bào gốc trưởng thành được công ty xử dụng để chữa bệnh ung thư máu và những loại ung thư khác cũng như bệnh tim và các rối loạn của hệ thống miễn nhiễm.

Hiện diện trong cuộc họp báo hôm thứ Ba 8 tháng 11 năm 2011, ngoài các giới chức tòa thánh và bà Robin Smith, giám đốc điều hành của công ty NeoStem, còn có ông Tommy Thompson, cựu bộ trưởng y tế và các dịch vụ nhân bản của Hoa kỳ. Hiện ông Thompson đang là ứng cử viên của Ðảng Cộng Hòa ra tranh chức thượng nghị sĩ tại bang Wisconsin.

Là một người công giáo, ông Thompson nói với các ký giả rằng việc khám phá các tế bào gốc từ việc hủy hoại phôi thai người đã tạo ra nhiều vấn đề gai gốc.

Nhưng theo ông, cũng may là khoa học đã chứng minh được tính hữu dụng của các tế bào gốc trưởng thành. Ðây là những tế bào gốc có thể chữa trị bệnh tật mà không cần phải hủy diệt các phôi thai người.

Cựu bộ trưởng y tế Hoa kỳ nói rằng "ông không tin rằng con người có thể chế tạo được một bộ máy cao hơn bộ máy mà Thiên Chúa đã ban cho con người là thân thể của nó". Theo ông, trị liệu pháp bằng tế bào gốc trưởng thành đặt nền tảng trên chính sự khôn ngoan của Chúa trong con người chúng ta. Ngài đã ban cho thân thể con người khả năng tự chữa lành bệnh tật".

Ông Thompson được mời tham dự Hội nghị về tế bào gốc trưởng thành. Ông sẽ nói về những hệ lụy của các nghiên cứu y khoa, nhứt là liên quan đến các tế bào gốc. Theo ông, xét theo phương diện chính trị và kinh tế, cần phải khuyến khích việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành.

Ông Thompson cho biết: Hoa Kỳ bỏ ra mỗi năm cả hai trăm tỷ mỹ kim để đối phó với bệnh đái đường. Ðây là căn bệnh mà cứ 8 người Mỹ thì có một nguời mắc phải. Theo ông, đây là một cách vung vãi tiền bạc để đối phó với một căn bệnh thay vì tìm ra phương pháp để chữa trị nó.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa cho biết: tham dự hội nghị về tế bào gốc trưởng thành không chỉ có các nhà nghiên cứu và các chính trị gia, mà còn có các bác sĩ, thần học gia, triết gia và các bệnh nhân đang được chữa trị bằng tế bào gốc trưởng thành.

Ðức hồng y Ravasi nói rằng Giáo hội tiếp cận với bệnh tật và đau đớn bằng nhiều cách khác nhau, từ chăm sóc y tế đến nâng đỡ tinh thần. Nhưng khi nói đến những ranh giới của những kỹ thuật mới, không thể không bàn đến những hệ lụy về đạo đức và văn hóa.

Cựu đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh, ông Raymond Flynn cũng tham dự Hội nghị. Ông nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS rằng ông hy vọng có thể tìm ra được một số câu trả lời hay ít nhứt tìm gặp được những người có thể giúp ông tìm ra những giải đáp để giúp chữa trị cho đứa cháu nội 5 tuổi của ông, bị chẩn đoán mắc một thứ rối lọan hiếm có về thần kinh. Ông cho biết: đứa bé cứ đi 3 bước thì té sấp. Nó cũng chẳng biết nói.

Theo ông, khi Giáo hội Công giáo chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc được rút ra từ phôi thai người, Giáo hội đã khước từ một cuộc nghiên cứu. Nhưng ông hoàn toàn đồng ý với lập trường của Giáo hội: người ta không thể cho sự sống bằng cách cướp lấy sự sống của người khác.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page