Sinh viên Công giáo Huế

dọn dẹp nghĩa trang các thai nhi

 

Sinh viên Công giáo Huế dọn dẹp nghĩa trang các thai nhi.

Huế, Việt nam [Ucanews 8/11/2011] - Các Sinh viên Công giáo Huế dọn dẹp nghĩa trang các thai nhi.

Hôm 6 tháng 11 năm 2011, các Sinh viên Công giáo Huế đã đến dọn dẹp nơi đuợc xem là nghĩa trang thai nhi lớn nhứt Việt nam.

Khoảng 250 Sinh viên Công giáo cao đẳng và đại học tại Huế đã đạp xe khoảng 15 cây số đến Nghĩa trang thai nhi bị sát hại ở huyện Hương Trà. Tại đây, các Sinh viên Công giáo đã làm sạch các ngôi mộ để gây ý thức về sự tôn trọng đối với sự sống con người.

Các bạn Sinh viên Công giáo đã nhỗ cỏ, cắm nhang và trồng hoa trên các ngôi mộ. Các bạn cũng tham dự một thánh lễ đặc biệt để cầu cho các thai nhi bị sát hại và được chôn cất tại nghĩa trang rộng 5 ngàn thước vuông này.

Sư huynh Trần Sỹ Chung, thuộc Dòng Thánh Tâm, một trong những người đứng ra tổ chức cuộc hành hương của các Sinh viên Công giáo, giải thích rằng việc các sinh viên viếng thăm và dọn dẹp nghĩa trang thai nhi này nhằm mục đích tạo cơ hội cho các sinh viên suy nghĩ về sự chết và gây ý thức về sự tôn trọng đối với sự sống con người.

Ðược biết nghĩa trang thai nhi được xem là lớn nhứt Việt nam này được người công giáo xây cất năm 1992. Tính đến nay đã có 43 ngàn thai nhi bị sát hại và thu nhặt từ các bệnh viện đã được chôn cất trong nghĩa trang này.

Mỗi ngày, người công giáo thu nhặt từ 10 đến 20 thai nhi bị sát hại trong các bệnh viện.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page