Các lãnh tụ Hồi giáo Nepal

kêu gọi dân chúng lắng nghe

sứ điệp của Ðức thánh cha

 

Các lãnh tụ Hồi giáo Nepal kêu gọi dân chúng lắng nghe sứ điệp của Ðức thánh cha.

Kathmandu, Nepal [Asianews 8/11/2011] - Các lãnh tụ Hồi giáo Nepal kêu gọi dân chúng lắng nghe sứ điệp của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Nhân dịp Lễ Bakr Eid, Cộng đồng Hồi giáo tại Nepal nhấn mạnh đến nhu cầu phải lắng nghe sứ điệp về liên đới và đối thoại của Ðức thánh cha tại cuôc gặp gỡ liên tôn ở Assisi hôm 27 tháng 10 năm 2011.

Kể từ 3 năm nay, lễ Bakr Eid, tức lễ kêu gọi hy sinh và cầu nguyện cho người nghèo, đã được mừng như một ngày lễ nghỉ toàn quốc như lễ Giáng Sinh. Kể từ năm 2006, sau khi chế độ quân chủ ấn giáo cáo chung và nhà nuớc thế tục được thành lập, Giáng Sinh và Lễ nghỉ của người hồi giáo được xem như ngày lễ nghỉ trên toàn quốc. Dù vậy, trong những năm gần đây, các cộng đồng kito và hồi giáo thường trở thành điểm nhắm của các nhóm ấn giáo cực đoan, vốn có liên hệ mật thiết với quân chủ ấn giáo.

Dạo tháng Tư năm 2009, một trái bom đã phát nổ trong nhà thờ chính tòa Kathmandu làm cho 3 người thiệt mạng. Ngày 26 tháng 9 năm 2011, hai người đàn ông có võ trang đã bắn hạ ông Faizan Ahmad, tổng thư ký của Ðảng Hồi giáo Nepal, khi ông vừa ra khỏi một đền thờ hồi giáo. Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nhưng Cộng đồng Hồi giáo nói rằng các nhóm ấn giáo cực đoan đứng đàng sau cuộc bắn giết.

Ông Nazrul Hussein, chủ tịch Cộng đồng Hồi giáo Sangjh tại Nepal, nói rằng tất cả mọi tôn giáo phải chiến đấu chống lại việc quảng bá chủ nghĩa cực đoan. Theo ông Hussein, lời kêu gọi của Ðức thánh cha tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi vào tháng 10 năm 2011 đã chỉ ra con đường đúng đắn để đi theo.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi đã đón nhận lời kêu gọi của Ðức giáo hoàng một cách nghiêm chỉnh và chúng tôi muốn quảng bá sứ điệp này trên khắp thế giới. Trong những tháng vừa qua, chúng tôi đã nhận đuợc sự nâng đỡ của các cộng đồng khác."

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page