Hội nghị về tế bào gốc trưởng thành

tại Vatican

 

Hội nghị về tế bào gốc trưởng thành tại Vatican.

Vatican [Zenit 8/11/2011] - Tòa thánh mở cuộc họp báo giới thiệu Hội nghị về tế bào gốc trưởng thành.

Sáng thứ Ba 8 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu Hội nghị với chủ đề "các tế bào gốc trưởng thành: khoa học và tương lai của con người và văn hóa".

Hội nghị do Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa đứng ra tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế, Hàn lâm viện Tòa thánh về Sự Sống. Hội nghị diễn ra tại Vatican từ ngày 9 đến 11 tháng 11 năm 2011.

Hiện diện trong cuộc họp báo, bà Sharon Porter, một phụ nữ được chữa trị bằng các tế bào gốc trưởng thành, đã làm chứng về tính hữu hiệu của phương pháp trị liệu này đối với chứng da bị thô ráp ảnh huởng đến phổi.

Trong cuộc họp báo, bà Porter, 38 tuổi, cho biết: bà bị chứng này khi còn là một người mẹ trẻ. Da của bà bị tàn phá, bàn tay bà bị co giựt và lỡ lóet. Bệnh trạng đã khiến cho bà đi đứng khó khăn.Phương pháp chữa trị truyền thống không hiệu nghiệm. Cuối cùng, bà đã được chữa trị bằng phương pháp tế bào gốc trưởng thành và đã lành bệnh.

Cũng trong cuộc họp báo, bà Robin Smith, chủ tịch của Sáng hội "Tế bào gốc vì sự sống" đã nói đến trường họp khỏi bệnh tê liệt của một nữ sinh viên nhờ được chữa trị bằng tế bào gốc trưởng thành.

Bà Smith nhấn mạnh đến những tiến bộ lớn của phương pháp chữa trị này trong 10 năm qua.

Bà cũng cho biết: việc chữa trị bằng tế bào gốc rút ra từ việc hủy hoại phôi thai người, đã bị ngưng xử dụng vì luôn có nguy cơ làm phát sinh ung thư.

Ngoài ra, đến Roma để tham dự Hội nghị về tế bào gốc trưởng thành, ông Tommy Thompson, nguyên bộ truởng bộ Y tế Hoa kỳ, cho biết ông sẽ yêu cầu chính phủ Obama cho thành lập một Ủy ban để ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page