Các Trung tâm

phục vụ sự sống tại Ý

 

Các Trung tâm phục vụ sự sống tại Ý.

Fiorenza, Ý [Zenit 8/11/2011] - Phong trào "Các Trung Tâm trợ giúp sự sống" tại Ý tổ chức đại hội.

Các Trung tâm này chuyên đón tiếp, lắng nghe, cố vấn tâm lý và chăm sóc thiêng liêng cho các bà mẹ đã phá thai.

Tại Ðại hội lần thứ 31 hiện đang diễn ra tại thành phố Fiorenza, phó chủ tịch của Phong Trào là ông Roberto Bennati, kể lại rằng "ngày càng có nhiều phụ nữ, sau khi phá thai, đã tìm đến các trung tâm để đuợc nâng đỡ về tinh thần".

Ông Bennati cho biết Phong trào chuyên huấn luyện các nhân viên để đón tiếp các phụ nữ này trước khi giới thiệu họ với các chuyên gia tâm lý. Nhưng kể từ ba năm nay, các Trung Tâm trợ giúp sự sống cũng muốn giúp các phụ nữ như thế tìm được sự tha thứ.

Về phần mình, giáo sư Tonino Cantelmi, giám đốc trung tâm tâm lý trị liệu thuộc Học viện Regina Elena ở Roma, nói rằng phá thai luôn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người phụ nữ. Ðây là điều đã được các nhà khoa học trên khắp thế giới kiểm chứng.

Giáo sư Cantelmi trích dẫn kết quả của một cuộc nghiên cứu đã được đăng trên báo "British Journal of Psychiatry" [tập san tâm lý trị liệu Anh quốc] số ra tháng 9 năm 2011. Trong bài báo, tiến sĩ Pristilla Koleman, một chuyên gia tâm lý nguời Mỹ, đã đi đến kết luận bi thảm rằng "những người phụ nữ đã phá thai có đến 81 phần trăm nguy cơ đau khổ vì những vấn đề tâm thần". Cụ thể, họ có thể trải qua những xáo trộn tâm lý như lo lắng, muốn tự tử, lạm dụng thuốc an thần v.v...

Cha Alberto Pacini, cha sở vương cung thánh đường thánh Anatasia ở Roma, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự nâng đỡ tinh thần đối với các phụ nữ bị chấn thương sau một lần phá thai. Vị linh mục này đặc biệt đề cao giá trị "chữa trị" của bí tích Thánh Thể, vốn gắn liền với bí tích Hòa giải.

Cha Pacini nói: "Khi chúng tôi ngồi tòa, với thái độ lắng nghe, chúng tôi thực thi một sứ vụ không những là chữa trị nội tâm mà còn là một sứ vụ an ủi".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page