Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka

kêu gọi chính phủ theo dõi

các hoạt động của các giáo phái mới

 

Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka kêu gọi chính phủ theo dõi các hoạt động của các giáo phái mới.

Colombo, Sri Lanka [Asianews 7/11/2011] - Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka kêu gọi chính phủ theo dõi các hoạt động của các giáo phái mới.

Trong một cuộc gặp gỡ với giới chính trị gia và ký giả tại tòa tổng giám mục hôm thứ Sáu 4 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y Malcolm Ranjith, Tổng giám mục Colombo, đã kêu gọi chính phủ nên thiết lập một Ủy ban liên tôn để quyết định xem có nên phê chuẩn các hoạt động của các Giáo hội Tin lành không.

Ðược biết nhiều Giáo hội Tin lành rất giống như các Giáo hội Tin lành tại Hoa kỳ hiện đang hoạt động mạnh tại thủ đô Colombo. Việc các Giáo hội này tìm cách chiêu mộ tín đồ đã khiến khối đa số Phật giáo và ngay cả Công giáo bất bình.

Ðức hồng y Tổng giám mục Colombo cho biết nhiều nhóm Tin lành còn xử dụng cả tiền bạc để chiêu dụ các phật tử và người công giáo.

Theo Ðức hồng y Ranjith, một Ủy ban liên tôn có thể giúp ngăn ngừa các cuộc xung đột tôn giáo. Ngài nói rằng Ủy ban này có thể theo dõi các hoạt động của các Giáo hội Tin lành và quyết định xem có nên cho phép họ tiếp tục xây nhà thờ không.

Các nhà lãnh đạo phật giáo cũng đã bày tỏ quan ngại về việc các Giáo hội Tin lành tìm cách chiêu mộ tín đồ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page