Quân đội Ai cập vẫn tiếp tục

giam giữ các tín hữu Copte

 

Quân đội Ai cập vẫn tiếp tục giam giữ các tín hữu Copte.

Cairo, Ai cập [Asianews 7/11/2011] - Quân đội Ai cập vẫn tiếp tục giam giữ các tín hữu Copte bị bắt trong cuộc biểu tình hôm 9 tháng 10 năm 2011.

Theo hãng thông tấn Asianews, chính quân đội đã tàn sát 28 tín hữu kito trong cuộc biểu tình ôn hòa và nay cũng chính quân đội này lại ra lệnh đìêu tra 34 tín hữu kito bị bị bắt giữ trong cuộc đụng độ với những người hồi giáo quá khích. Các tín hữu kito này bị giam giữ trong những điều kiện bất công như không được cho ăn uống và chăm sóc y tế.

Theo cha Rafic Greiche, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Ai cập, xét xử các tín hữu kito là một điều phi lý. Cha nói rằng "quân đội không thể mở tòa án quân sự để xét xử thường dân, nhứt là khi quân đội đã đứng về một phía".

Linh mục phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai cập hy vọng rằng với cuộc bầu cử được dự trù diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2011, quân đội sẽ trao quyền cho dân sự và chấp nhận phán quyết của cử tri.

Một số người hồi giáo cũng bị bắt giữ trong cuộc đụng độ. Bà Laila Soueif, một giáo sư đại học và là mẹ của một thanh niên bị bắt giữ, tuyên bố sẽ tuyệt thực vào ngày chúa nhựt 13 tháng 11 năm 2011 để phản đối việc bắt giữ con trai của bà.

Trong một lá thư được lén lút chuyển ra khỏi tù, người thanh niên này cho biết những người thẩm vấn anh hứa sẽ trả tự do cho anh nếu anh cam kết không chỉ trích hội đồng quân nhân.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm 9 tháng 10 năm 2011, hàng ngàn tín hữu Chính thống Copte Ai cập đã tham gia một cuộc biểu bình ôn hòa trước trụ sở của một đài truyền hình quốc gia tại Cairo để phản đối việc đốt phá một nhà thờ tại tỉnh Aswan, miền Thuợng Ai cập.

Trong cuộc biểu tình, một số phần tử có võ trang đã nổ súng vào đám đông khiến cho quân đội phải can thiệp. Một số nhân chứng tại chỗ cho biết họ đã thấy quân đội cố tình bắn vào đoàn người biểu tình và dùng xe tăng càn quét họ. Con số nạn nhân bị thiệt mạng là 27 người.

Quân đội Ai cập vẫn tiếp tục phủ nhận trách nhiệm của họ trong vụ thảm sát và đổ lỗi cho các nhóm cực đoan đã trà trộn vào đoàn người biểu tình. Quân đội cũng tố cáo những người lãnh đạo cuộc biểu tình đã xúi giục đám đông chống lại các lực lượng an ninh.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page