Sứ điệp của Ðức thánh cha

gởi các Ðức giám mục Pháp

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi các Ðức giám mục Pháp.

Vatican [Zenit 7/11/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cổ võ đời sống tu trì và tôn sùng Thánh Thể tại Pháp.

Ðức thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gởi cho các Ðức giám mục Pháp nhân dịp các vị tham dự khóa họp mùa thu được khai mạc tại Lộ Ðức hôm 4 tháng 11 năm 2011 và sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 11 năm 2011.

Trong sứ điệp mang chữ ký của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và được gởi đến các Ðức giám mục Pháp hôm thứ Bảy 5 tháng 11 năm 2011, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống thánh hiến dưới những hình thức khác nhau và việc tôn sùng Thánh Thể để canh tân đức tin.

Ðức thánh cha hy vọng rằng chứng từ của những người sống đời thánh hiến "luôn có ý nghĩa hơn trong một xã hội bị ghi đậm bởi trào lưu tục hóa và dửng dưng tôn giáo, nhưng đồng thời vẫn khao khát những giá trị thiêng liêng".

Ðức thánh cha cũng nói đến tầm quan trọng của sự canh tân việc cử hành Thánh Thể ngày Chúa nhựt. Ngài khuyến khích các Ðức giám mục hãy "thúc đẩy các tín hữu tái khám phá việc tham dự thánh lễ thường xuyên như một nhu cầu cần thiết để mang lại sức sống cho đời sống kito".

Ðức thánh cha nhắc đến Năm Ðức Tin sẽ được cử hành vào năm 2012. Ngài hy vọng rằng đây sẽ là "cơ hội để tìm kiếm những phương thế thích hợp để cử hành trong các giáo phận một cách xứng đáng và phong phú, ngỏ hầu nhờ đó những người tin Chúa Giesu Kito có thể củng cố niềm tin vào Tin Mừng và cam kết làm chứng tá bằng cuộc sống kito".

Sở dĩ Ðức thánh cha nhấn mạnh đến đời sống thánh hiến và việc tôn sùng Thánh Thể là bởi vì đây là hai chủ đề chính được các Ðức giám mục Pháp mang ra thảo luận trong khóa họp mùa thu này. Ngoài ra các vị cũng bàn về một số vấn đề khác như môi sinh và sinh thái, chiều kích tâm lý và thiêng liêng, gia đình, ảnh hưởng của Internet đối với đạo đức và xã hội cũng như giáo dục công giáo.

Trong khóa họp này, các Ðức giám mục Pháp cũng bầu lại vị chủ tịch của Hội đồng Giám mục và các vị chủ tịch các Ủy ban. Ngoài ra, các vị cũng sẽ bầu 4 vị sẽ tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về công cuộc tái rao giảng Tin Mừng sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2012.

Một vị giám mục người Pháp là Ðức cha Pierre Marie Carré, Tổng giám mục Montpellier, đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm tường trình viên của Thượng hội đồng Giám mục này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page