Ðức thánh cha kêu gọi

các tín hữu làm chứng cho sự thật

 

Ðức thánh cha kêu gọi các tín hữu làm chứng cho sự thật.

Roma [Zenit 7/11/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các tín hữu kito làm chứng cho sự thật trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Ðức thánh cha đưa là lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Ðức bên cạnh Tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư sáng thứ Hai 7 tháng 11 năm 2011.

Trong bài diễn văn đáp từ ông Reinhard Schweppe, tân đại sứ Ðức bên cạnh Tòa thánh, Ðức thánh cha ghi nhận rằng chuyến viếng thăm quê hương của ngài đã cho phép ngài nhận thấy người dân Ðức đi "tìm kiếm sự thật". Do đó, ngài khuyến khích những người chịu phép rửa hãy làm chứng cho sự thật trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng và nhứt là làm chứng cho sự thật về phẩm giá con người.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng trong một xã hội đa nguyên như xã hội Ðức, nhờ đức tin, Giáo hội Công giáo có thể dấn thân phục vụ cho những chân lý này cũng như những giá trị mà dù thuộc văn hóa nào ai cũng trân quý.

Ðức thánh cha đặc biệt nhắc đến những giá trị đề cao phẩm giá con nguời trong Hiến Pháp Ðức năm 1949. Ðây là hiến pháp đã được soạn thảo sau khi nước Ðức đã chứng kiến những tội ác kinh tởm của Ðức quốc xã. Nhưng đồng thời, Ðức thánh cha cũng than phiền rằng ngày nay một số những giá trị nền tảng về cuộc sống con người hiện đang bị "đặt thành vấn đề".

Như thế, theo Ðức thánh cha, Giáo hội được mời gọi "bảo vệ phẩm giá con người" mỗi khi phẩm giá này bị đe dọa. Ngài nói: "Chỉ có một xã hội biết tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của mỗi một con người một cách vô điều kiện từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, mới có thể được xem như một xã hội thực sự nhân bản".

Trái lại, khi xã hội chỉ tuyển lọc những thành phần cần được bảo vệ hơn, thì đây là một xã hội không những "hoàn toàn vô nhân đạo" , mà còn "ít khả tín" hơn dưới mắt những người thiện chí.

Ðức thánh cha nói rằng khi Tòa thánh tỏ rõ lập trường về nền tảng của phẩm giá con người trong nhiều lãnh vực như cuộc sống của thai nhi hay luật pháp, Tòa thánh làm như thế không phải để áp đặt "niềm tin" của mình, mà là nhân danh những giá trị hiễn nhiên đối với mọi người, những chân lý về con người, vốn đôi khi bị làm cho lu mờ vì những quyền lợi khác nhau.

Ðức thánh cha tố giác những khuynh hướng duy vật và duy hưởng thụ đang lớn mạnh tại các nước Tây phương và tạo ra kỳ thị, khai thác phụ nữ. Ngài tái khẳng định phẩm giá như nhau của người nam và người nữ.

Ðặc biệt ngài tố cáo tài liệu dâm ô hiện đang được quảng bá rộng rãi, ngay cả trên Internet và khẳng định rằng Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Ðức đang dấn thân chiến đấu chống lại những lạm dụng này một cách minh bạch và cương quyết hơn.

Cuối cùng, Ðức thánh cha ca ngợi các tổ chức của Ðức vì có quan hệ tốt với Tòa thánh. Ngài cũng nói đến việc Giáo hội được tự do loan báo Tin mừng và giúp đỡ những người túng thiếu nhờ các tổ chức bác ái của mình.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page