Các tổ chức tôn giáo tại Hàn quốc

chống lại thỏa ước mậu dịch với Hoa kỳ

 

Các tổ chức tôn giáo tại Hàn quốc chống lại thỏa ước mậu dịch với Hoa kỳ.

Seoul, Hàn quốc [Ucanews 2/11/2011] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hàn quốc chống lại việc chính phủ ký thỏa ước mậu dịch tự do với Hoa kỳ.

Các nhà lãnh đạo của 5 tôn giáo lớn tại Hàn quốc, trong đó có Công giáo, nói rằng các vị không muốn chính phủ phê chuẩn một thỏa ước tự do mậu dịch với Hoa kỳ một cách "vội vã".

Trong một cuộc họp báo được tổ chức trước Trủ sợ Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Tư 2 tháng 11 năm 2011, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hàn quốc tố cáo việc Ðảng cầm quyền phê chuẩn thỏa ước tự do mậu dịch với Hoa kỳ, một thỏa ước mà các vị cho là "một hành động nguy hiểm".

Ðược biết Hàn quốc và Hoa kỳ đã thương thuyết về tự do mậu dịch hồi năm 2006.

Cả Hạ viện lẫn Thuợng Viện Hoa kỳ đều đã thông qua dự luật trước khi tổng thống Hàn quốc, ông Lee Myung Bak và tổng thống Hoa kỳ Barack Obama họp thượng đỉnh tại Washington hôm 12 tháng 10 năm 2011. Kể từ đó, Ðảng đang cầm quyền không ngừng yêu cầu phải phê chuẩn thỏa ước càng sớm càng tốt. Chính phủ Hàn quốc muốn thỏa ước có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2012.

Tuy nhiên, các đảng đối lập đã từ chối phê chuẩn thỏa ước, vì cho rằng một số điều khoản trong thỏa uớc có thể gây thiệt hại nặng nề cho chủ quyền quốc gia, bởi vì các nhà đầu tư Hoa kỳ có thể yêu cầu chính phủ Hàn quốc đưa ra những chính sách làm thiệt hại giới kinh doanh trong nước.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư 2 tháng 11 năm 2011, cha Stephen Yang Ki Suk, thư ký Ủy ban môi sinh của Hội đồng Giám mục Hàn quốc nói rằng thỏa uớc tự do mậu dịch mà chính phủ Hàn quốc ký kết với Hoa kỳ có nghĩa là một phần trăm dân số Hàn quốc sẽ nắm hết 99 phần trăm của cải và quyền lực trong nước.

Chính phủ Hàn quốc cũng đã nhìn nhận rằng kỹ nghệ lớn như xe hơi chẳng hạn sẽ hưởng lợi nhiều nhứt trong khi các nông dân và giới tiểu thương phải gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page