Báo người quan sát Roma

và dân số thế giới

 

Báo người quan sát Roma và dân số thế giới.

Vatican [CNS 2/11/2011] - Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, viết rằng sự ra đời của đứa bé thứ 7 tỷ là một mời gọi để giúp đỡ mọi người.

Trong số ra ngày thứ Tư 2 tháng 11 năm 2011, báo Người quan sát Roma viết rằng thách đố được đặt ra khi đứa bé thứ 7 tỷ chào đời không phải là làm sao để chận đứng đà gia tăng dân số thế giới, mà là để tìm cách bảo đảm rằng sự phát triển liên tục có thể mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại.

Tác giả của bài báo được đăng ở trang một của tờ báo, ông Cristian Martini Grimaldi, viết rằng khi nói đến sự gia tăng dân số thế giới, người ta thường nghĩ rằng tại một số nơi trên thế giới, dân số gia tăng "một cách không bình thường" như thể một thứ bệnh hoạn trong cơ thể.

Tác giả nhắc lại cuốn sách có tựa đề "Trái bom dân số" xuất bản năm 1968. Cuốn sách bán chạy này tiên đoán rằng sự gia tăng dân số thế giới sẽ là một đại họa trên trái đất.

Nhưng theo tác giả, vấn đề không phải là chận đứng đà gia tăng dân số, mà chính là dân số này phải gia tăng như thế nào.

Tác giả nhấn mạnh rằng thế giới phải làm thế nào để sự phát triển không chỉ phục vụ cho một thiểu số mà phải hướng đến tất cả mọi người.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page