Các nhà vật lý và vũ trụ học

thảo luận về bản chất của vũ trụ

 

Các nhà vật lý và vũ trụ học thảo luận về bản chất của vũ trụ.

Vatican [CNS 2/11/2011] - Hàn lâm viện Khoa học Tòa thánh tổ chức hội nghị để bàn về bản chất của vũ trụ.

Một cuộc hội thảo quốc tế do Hàn lâm viện khoa học Tòa thánh tổ chức từ ngày 30 tháng 10 đến 2 tháng 11 năm 2011, đã qui tụ trên 50 nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới để thảo luận về "ranh giới mới của khoa vật lý".

Từ các triết gia Hy lạp thời cổ đến các nhà khoa học đã từng được trao giảng Nobel ngày nay, nhân loại đã không ngừng tìm hiểu bản chất và nguồn gốc của vật chất.

Ông Lucio Rossi, một nhà vật lý thuộc Viện nghiên cứu hạt nhân ở Geneve, nói rằng với mỗi một khám phá mới, khoa học biết thêm rằng "điều chúng ta biết chưa phải là hoàn hảo" và có thể sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 1 tháng 11 năm 2011, giáo sư Rossi nói: "người ta thực sự nghĩ rằng khoa học có thể mang lại cho chúng ta sự thật. Nhưng khoa học không mang lại sự thật được viết hoa, mà chỉ là một vài mãnh của sự thật mà thôi".

Theo nhà vật lý này, kiến thức và sự chắc chắn cũng giống như một con đường từ từ dẫn chúng ta đến định mệnh của chúng ta, sự thật toàn diện, sự thật cuối cùng. Nhưng khoa học cũng "nói rằng con đường này là vô tận trong một thế giới có cùng", bởi vì khi có ai đó tìm ra một giải đáp cho một câu hỏi, thì giải đáp đó cũng mở ra một loạt những câu hỏi mới.

Giáo sư Rossi tuyên bố: "Chúng ta càng hiểu biết thì càng ý thức về sự ngu dốt của mình".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page