Rao giảng Tin mừng

trong các Giáo hội Công giáo

thuộc nghi lễ đông phương tại Âu châu

 

Rao giảng Tin mừng trong các Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ đông phương tại Âu châu.

Rumani [Zenit 3/11/2011] - Các Ðức giám mục đại diện cho các Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ đông phương tại Âu châu tham dự hội nghị thường niên.

Ðược biết các Ðức giám mục đại diện cho 14 Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ đông phương ở Âu châu tham dự hội nghị thường niên lần thứ 14 được tổ chức tại hành phố Oradea, Rumani, từ ngày 3 đến 6 tháng 11 này.

Một thông cáo của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Âu châu gọi tắt là CCEE cho biết hội nghị của các Ðức giám mục thuộc nghi lễ đông phương tại Âu châu được Hội đồng bảo trợ. Trong Hội nghị, các Ðức giám mục thuộc các Giáo hội Công giáo đông phương tại Âu châu thảo luận về chủ đề "Công cuộc rao giảng Tin mừng mới" nhằm chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới vào năm 2012.

Ðức cha Lucian Murecan, Tổng giám mục Fagaras và Alba Julia, chủ tịch Hội đồng Giám mục Rumani, nói rằng "các Ðức giám mục thuộc nghi lễ đông phương rất ý thức rằng các Giáo hội Công giáo đông phương tại Âu châu sẽ đóng góp một cách đặc biệt cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới vào năm 2012 với chủ đề "tái rao giảng Tin mừng".

Theo Ðức cha Murecan, Hội nghị tại Oradea của các Ðức giám mục Công giáo đông phuơng Âu châu không chỉ là một giai đoạn chuẩn bị quan trọng, mà còn là dịp để cùng nhau nhìn lại những thách đố được đặt ra cho các Giáo hội này 20 năm sau khi các chế độ cộng sản sụp đổ.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Rumani nói rằng Giáo hội đang đứng trước những xã hội thay đổi nhanh chóng và trong đó trào lưu tục hóa, hiện tượng di dân và chủ nghĩa duy tương đối đã làm thay đổi những cách thức "thuộc về Giáo hội" và thực hành tôn giáo. Những hiện tượng trên đây cũng ảnh hưởng đến việc lưu truyền và loan báo Tin Mừng.

Tham dự hội nghị của các Ðức giám mục Công giáo đông phuơng Âu Châu, còn có Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng và Ðức cha Boris Gudzik, viện trưởng Ðại học Công giáo Hy lạp Lviv, Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu châu, đức cha Cyril Vasil, thư ký Bộ các Giáo hội đông phương và Ðức cha Francisco Javier Lozano, Sứ thần Tòa thánh tại Rumani và Moldavia.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page