Ðức Mẹ Guadalupe liên kết

mọi người dân Mỹ Châu

 

Ðức Mẹ Guadalupe liên kết mọi người dân Mỹ Châu.

Roma [CNA 2/11/2011] - Một viên chức Tòa thánh nói rằng Ðức Mẹ Guadalupe liên kết mọi người dân Mỹ Châu.

Ông Guzman Carriquiry Lecour, phó thư ký Ủy ban Tòa thánh về Châu Mỹ Latinh, khẳng định rằng Ðức Mẹ Guadalupe liên kết các dân tộc Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, ông Lecour trích dẫn tông huấn "Ecclesia in America" [Giáo hội tại Mỹ Châu] để nói rằng Ðức Mẹ Guadalupe là "quan thày của Mỹ Châu. Mẹ liên kết nguời dân Bắc Mỹ và Nam Mỹ thành một gia đình gồm con cái và anh chị em với nhau".

Theo ông Lecour, đây là điều cần phải thăng tiến xuyên qua những mối giây hiệp thông giữa người công giáo, giữa các Giáo hội cũng như giữa giáo dân công giáo tại Hoa kỳ và Mỹ Châu Latinh.

Phó thư ký Ủy ban Tòa thánh về Mỹ châu nhắc lại rằng "các tín hữu kito đầu tiên hiện diện tại Hoa kỳ là người công giáo".

Ngoài ra, sự hiện diện của những người nói tiếng Tây ban nha trong lòng Giáo hội tại Mỹ châu cũng sẽ tiếp tục gia tăng và họ sẽ chiếm một nửa dân số công giáo tại Hoa kỳ trong vòng 10 hay 15 năm tới đây.

Theo ông Lecour, đức tin công giáo sẽ liên kết mọi nhóm này.

Sinh quán tại Uruguay, ông Lecour hiện là người giáo dân có chức vụ cao nhứt trong giáo triều. Ông đã từng là một cộng tác viên chặt chẽ của chân phước Gioan Phaolo II, truớc tiên tại Ủy Giáo dân và kế đó tại Hội đồng tòa thánh về giáo dân. Ông cũng đã từng là cố vấn của các đức giám mục Châu Mỹ Latinh tại các Hội Nghị của Liên hội đồng Giám mục lục địa này như: Puebla năm 1979, Santo Domingo năm 1992 và Aparecida năm 2007.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page