Một mục sư Tin lành tại Kashmir, Ấn độ

bị cáo gian cưỡng bách người khác theo đạo

 

Một mục sư Tin lành tại Kashmir, Ấn độ, bị cáo gian cưỡng bách người khác theo đạo.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 2/11/2011] - Một mục sư Tin lành tại Kashmir, Ấn độ, bị tố gian cưỡng bách người khác theo đạo.

Theo cáo buộc của một giáo sĩ hồi giáo tại Kashmir, mục sư Khanna, quản nhiệm nhà thờ các thánh đã dụ dỗ các thanh niên hồi giáo theo kito giáo, khi ông bảo họ phải dìm mình trong một hồ nước trong nhà thờ, gần sân Cricket ở Srinagar. Vi giáo sĩ hồi giáo này nói rằng ông đã có một băng hình thu toàn bộ hành động của mục sư Khanna.

Mục sư Khanna phải ra trình diện tại Tòa án hồi giáo vào ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Nhận định về vụ việc, ông Sajan George, chủ tịch Hội đồng thế giới các tín hữu kito Ấn độ nói với hãng thông tấn Asianews rằng cộng đồng kito thiểu số tại bang Kashmir hiện đang là nạn nhân của xách nhiễu và bạo động do người hồi giáo chủ trương.

Ông Sajan George nhấn mạnh rằng bằng chứng do người hồi giáo trưng dẫn để tố cáo mục sư Khanna hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Họ xử dụng những lời cáo gian để xách nhiễu và đe dọa cộng đồng kito thiểu số. Chỉ cần một tiếng đồn vô căn cứ về một cuộc cải đạo cũng đủ để khơi dậy cơn phẫn nộ của những người hồi giáo cực đoan.

Ông chủ tịch Hội đồng thế giới các tín hữu kito ấn độ kể lại: tháng 5 năm 2003, một nữ tu công giáo đã bị một nhóm người hồi giáo cực đoan ném lựu đạn sát hại gần cổng chính của trường do tu viện thánh Luca điều khiển. Cuộc tấn công là kết quả của những lời đe dọa chống các tín hữu kito do các nhóm cực đoan tung ra sau khi nghe nói đến những cuộc trở lại kito giáo. Tháng 3 năm 2008, một người hồi giáo trở lại kito giáo đã bị bắt cùng với vợ mình vì bị tố cáo cuỡng bách cải đạo. Tháng hai năm 2011, những người hồi giáo cực đoan đã đốt phá trường của tu viện thánh Luca tại Srinagar, Kashmir. Vụ tấn công này cũng xảy ra do những lời cáo gian về cưỡng bách cải đạo.

Về phần mình, mục sư Khanna hoàn toàn bác bỏ những lời cáo buộc. Mục sư nói rằng nhà thờ của ông không hề nhận được bất cứ tài trợ nào từ bên ngoài, mà hoàn toàn lệ thuộc vào sự dâng cúng của dân chúng địa phương.

Vị mục sư cho biết vị giáo sĩ hồi giáo địa phương đã xin cho một số học sinh được vào học trong trường do Giáo hội Tin lành điều khiển. Nhưng vì được khuyên nên nộp đơn lên giám hiệu cho nên ông cảm thấy bức tức và tìm cách trả thù.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page