Y tá tại bang New Jersey, Hoa kỳ

có nguy cơ mất việc

vì không chịu tham gia phá thai

 

Y tá tại bang New Jersey, Hoa kỳ, có nguy cơ mất việc vì không chịu tham gia phá thai.

Hoa kỳ [CNA 2/11/2011] - Một số y tá tại bang New Jersey, Hoa kỳ, có nguy cơ mất việc vì không chịu tham gia phá thai.

12 y tá tại bang New Jersey đã nộp đơn kiện một bệnh viện công vì đe dọa sẽ sa thãi họ nếu họ từ chối thực hiện phá thai.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, ông Matt Bowman, luật sư của tổ chức "Alliance Defense Fund" [quỹ Liên Minh Bảo Vệ] nói rằng vụ kiện cho thấy hiện đang có "một cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào quyền của các nhân viên y tế được bênh vực sự sống".

Hôm 31 tháng 10 năm 2011, Quỹ này đã nhân danh 12 y tá nói trên để nộp đơn kiện lên một tòa án tại New Jersey. 12 y tá này hiện đang làm việc tại Trường đại học Y khoa và nhãn khoa bang New Jersey.

Theo ông Bowman, bệnh viện nơi 12 y tá nói trên đang làm việc đã vi phạm luật tiểu bang và liên bang khi đòi hỏi họ phải thực hiện phá thai ngược lại với lương tâm của họ và đe dọa sa thãi họ nếu họ từ chối.

Theo dự trù, hai trong 12 y tá này bị buộc phải tham gia vào một vụ phá thai vào ngày thứ Sáu 4 tháng 11 năm 2011.

Luật sư Bowman nói rằng mặc dù bệnh viện này đã thực hiện phá thai từ nhiều năm nay, nhưng các y tá chưa bao giờ bị buộc phải tham gia phá thai.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page