Các Ðức giám mục bang Karnataka, Ấn độ

yêu cầu chính quyền bang hủy bỏ

lệnh truy tố các thanh niên công giáo

 

Các Ðức giám mục bang Karnataka, Ấn độ, yêu cầu chính quyền bang hủy bỏ lệnh truy tố các thanh niên công giáo.

Bangalore, Ấn độ [Ucanews 31/10/2011] - Các Ðức giám mục bang Karnataka, Ấn độ, yêu cầu chính quyền bang hủy bỏ lệnh truy tố các thanh niên công giáo dính líu trong cuộc bạo động chống kito giáo hồi năm 2008.

Ðược biết mới đây, thống đốc bang Karnataka cho biết sẽ ra lệnh ngưng truy tố 150 thanh niên công giáo can dự vào cuộc bạo động chống kito giáo hồi năm 2008.

Ông Sadananda Gowda, thống đốc bang Karnataka đã đưa ra cam kết trên đây trong một cuộc gặp gỡ với 13 Giám mục trong toàn bang hôm thứ Sáu 28 tháng 10 năm 2011.

Dưới sự lãnh đạo của Ðức cha Bernard Moras, Tổng giám mục Bangalore, các Ðức giám mục bang Karnataka đã tố cáo chính quyền bang "bao che" cho các thủ phạm của vụ bạo động và kết án chính các nạn nhân kito.

Tưởng cũng nên nhắc lại: dạo tháng 9 năm 2008, những người ấn giáo cực đoan trong bang miền nam Ấn độ này đã mở ra tất cả 24 vụ tấn công nhắm vào các tín hữu kito và cơ sở của họ. Tính từ đó cho đến nay, đã có thêm 300 vụ bạo động chống kito giáo xảy ra trong bang này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page