Các Ðức giám mục Hoa kỳ

bày tỏ quan ngại về nội dung

cuốn sách của một nữ thần học gia

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ bày tỏ quan ngại về nội dung cuốn sách của một nữ thần học gia.

Washington [CNS 28/10/2011] - Một lần nữa, các Ðức giám mục Hoa kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại về nội dung cuốn sách của một nữ thần học gia tại nước này.

Ðược biết: cuốn sách có tựa đề "Tìm kiếm Thiên Chúa hằng sống: vẽ ra biên giới trong thần học về Thiên Chúa" do nữ tu Elizabeth Johnson biên soạn đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi nơi các vị chủ chăn Giáo hội tại Hoa kỳ.

Mới đây, chín thành viên của Ủy ban giáo lý thuộc hội đồng giám mục Hoa kỳ đã một lần nữa bày tỏ những quan ngại về tác phẩm mà các vị cho là "không trình bày đầy đủ giáo lý của Giáo hội Công giáo về Thiên Chúa".

Dạo tháng 6 năm 2011, trong một lá thư gởi cho nữ tu Johnson, hiện đang giảng dạy tại Ðại học Công giáo Fordham ở Washington, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã cho biết: việc giải thích của nữ tu về cuốn sách của mình đã không làm thay đổi lập trường của các ngài.

Trong phần giải thích của mình, nữ tu Johnson nói rằng các đức giám mục đã hiểu sai những điểm chính của cuốn sách của bà.

Mới đây, Ủy ban giáo lý đức tin do Ðức hồng y Donald Wuerl làm chủ tịch, khẳng định rằng các Ðức giám mục Hoa kỳ không hề hiểu sai nội dung cuốn sách của nữ tu Johnson.

Nữ tu Johson, một thành viên của Dòng thánh Giuse và hiện là giáo sư thần học hệ thống tại Ðại học Fordham, cho biết bà đã đọc tuyên ngôn của Ủy ban giáo lý đức tin. Bà nói rằng bà rất buồn khi đọc tuyên ngôn này. Bà cũng nói rằng bà thất vọng về cách thế Ủy ban giáo lý đức tin "xử lý" vụ việc.

Nữ tu Johson cũng tái khẳng định rằng nội dung của tác phẩm của bà không hề đi ngược lại với đức tin công giáo. Theo bà, bà có lối trình bày khác, nhưng nội dung vẫn là một với đức tin công giáo.

Nhưng các Ðức giám mục Hoa kỳ cho rằng "lời lẽ" trong cuốn sách có thể gây hàm hồ và hiểu lầm về đức tin công giáo.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page