Các Ðức giám mục Hoa kỳ

kêu gọi Quốc hội bảo vệ

quyền tự do tôn giáo tại nước này

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi Quốc hội bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại nước này.

Washington [CNA 26/10/2011] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi Quốc hội bảo vệ tự do tôn giáo tại nước này.

Trong một cuộc điều trần trước tiểu ban Hiến Pháp của Ủy ban tư pháp Hạ viện hôm thứ Tư 26 tháng 10 năm 2011, Ðức cha William Lori đã khẳng định rằng tự do tôn giáo không chỉ là một quyền giữa những quyền khác mà có tính tối thượng.

Ðức cha Lori đã được Hội đồng Giám mục Hoa kỳ bầu làm chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về tự do tôn giáo hôm 29 tháng 9 năm 2011.

Phát biểu tại tiểu ban Hiến Pháp của Ủy ban tư pháp Hạ viện, Ðức cha Lori nói rằng "không phải do ngẫu nhiên mà tự do tôn giáo được đặt lên đầu danh sách của Luật nhân Quyền, vốn là hiến chương của những quyền tự do cơ bản và được trân quý nhứt của quốc gia".

Ðức cha chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về tự do tôn giáo nói rằng các anh em Giám mục của ngài rất quan ngại về những tấn công mới đây của chính phủ Obama nhắm vào tự do tôn giáo.

Ngài chỉ trích những quy định được bộ Y Tế Hoa kỳ đưa ra yêu cầu giới chủ nhân phải bảo hiểm cho việc ngừa thai, tuyệt sinh hóa và các phương tiện có tác dụng phá thai. Ngài cũng nhắc đến việc Cơ quan "Di dân và tỵ nạn" của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ bị buộc phải tham gia vào việc ngừa thai và phá thai của những phụ nữ nạn nhân của tệ nạn buôn người và được cơ quan chăm sóc.

Ðức cha Lori cũng chỉ trích việc Bộ Tư Pháp Hoa kỳ không bênh vực Luật bảo vệ hôn nhân.

Ðức cha kêu gọi Hạ viện hãy tức khắc đưa ra những biện pháp để bảo vệ tự do tôn giáo của các cá nhân cũng như các tổ chức của các Giáo hội và các tôn giáo khác.

Ngài khẳng định: tự do tôn giáo được Thiên Chúa phú bẫm do đó "có trước nhà nước". Chính phủ có nghĩa vụ nghìn đời là phải nhìn nhận và bảo vệ tự do tôn giáo như một tự do nền tảng, bất luận có trào lưu luân lý và chính trị nào.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page