Guatemala tuần hành

chống bạo động

 

Guatemala: tuần hành chống bạo động.

Guatemala [Zenit 25/10/2011] - Hàng chục ngàn người công giáo tại Guatemala tuần hành chống bạo động.

Hôm thứ Bảy 22 tháng 10 năm 2011, ít nhứt 20 ngàn người Công giáo Guatemala đã tham gia một cuộc tuần hành ôn hòa được tổ chức tại Santiago de Guatemala để phản đối làn sóng bạo động ngày càng gia tăng trong nước.

Theo những thống kê mới nhứt, mỗi ngày có ít nhứt 17 người thiệt mạng vì các cuộc bạo động.

Ðoàn người tuần hành được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm mang một biểu ngữ với nội dung được rút ra từ các mầu nhiệm của tràng chuỗi mân côi. Từ bốn hướng khác nhau của thủ đô, 4 nhóm tuần hành đã gặp nhau tại quảng trường trung tâm thành phố, trước nhà thờ chính tòa thủ đô. Tại đây, Ðức cha Oscar Julio Vian Morales, Tổng giám mục Guatemala, đã chủ tọa một thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức tổng giám mục thủ đô Guatemala nói rằng "không những chính phủ, mà tất cả mọi người công dân, đều phải chiến đấu để giảm bớt tình trạng mất an ninh và thiếu dinh dưỡng". Theo Ðức cha Morales, "bảo đảm các quyền được hưởng sự chăm sóc y tế, được có một cuộc sống có phẩm chất cao và có công ăn việc làm, chính là những phương tiện để chiến đấu cho hòa bình".

Những người tham gia cuộc tuần hành đã trương những biểu ngữ lên án nạn bạo động vốn đang tạo ra một bầu khí đầy hoang mang trong xứ sở.

Theo một nghiên cứu mới đây của một văn phòng Liên hiệp quốc, so với các nước Mỹ Châu Latinh khác, Guatemala là nơi xảy ra nhiều cuộc ám sát nhứt: trung bình, cứ 100 ngàn dân thì có 42 vụ giết người.

Trong thánh lễ, các tín hữu tham gia cuộc tuần hành cũng đã cầu nguyện cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 12 năm 2011. Họ yêu cầu vị nguyên thủ quốc gia tương lai hãy thăng tiến các giá trị của dân chủ, hòa giải, hòa bình, các giá trị dân sự, luân lý và tôn giáo.

Cuộc tuần hành, được mệnh danh là "Tuần hành vì sự sống và hòa bình", đã chấm dứt chiến dịch "Những ngày vì sự sống và hòa bình" được Ủy ban các phong trào giáo dân và các cộng đồng mới của Hội đồng Giám mục Guatemala tổ chức trên toàn quốc từ ngày 26 tháng 9 đến 21 tháng 10 năm 2011.

Ðức cha Morales giải thích rằng Tổng giáo phận Guatemala đã chọn ngày 22 tháng 10 năm 2011 để tổ chức cuộc tuần hành là để kính nhớ chân phước Gioan Phaolo II, nhà bênh vực vĩ đại của sự sống và hòa bình.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page