Chuyến đi viếng mộ

hai thánh tông đồ Phero và Phaolo

của Hội đồng Giám mục Úc đại lợi

 

Chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo của Hội đồng Giám mục Úc đại lợi.

Roma [CNS 18/10/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong những ngày vừa qua, các Ðức giám mục Úc đại lợi đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo và tường trình lên Tòa thánh các sinh họat của Giáo hội địa phương. Ðặc biệt, các Ðức giám mục Úc đã có một cuộc gặp gỡ với một số Hồng y đứng đầu các bộ trong giáo triều để thảo luận về việc Ðức thánh cha Benedicto XVI đã cho bãi nhiệm một vị Giám mục Úc từ vài năm nay.

Ðức hồng y Marc Ouellet, người Canada, bộ truởng bộ Giám mục và Ðức hồng y William Levada, người Mỹ, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, đã gặp gỡ với các vị chủ chăn của Giáo hội tại Úc đại lợi về những hậu quả tiếp theo vụ Ðức cha William Morris, Giám mục Toowoomba, bang Queensland, miền Bắc nước này, bị bãi nhiệm hồi tháng 5 năm 2011, vì đưa ra một số điểm giáo lý không phù hợp với giáo huấn của Giáo hội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, Ðức cha Philip Wilson, Tổng giám mục Adelaide, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, nói rằng cuộc gặp gỡ của các Ðức giám mục Úc với hai vị Hồng y trên đây cho thấy các giới chức Tòa thánh rất muốn đối thoại với các ngài về vấn đề này.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc nói rằng các Ðức giám mục Úc đã hứa với dân chúng tại Toowoomba và mọi người công giáo Úc rằng các ngài sẽ thảo luận về vấn đề này với Tòa thánh trong chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo từ ngày 10 đến 22 tháng 10 năm 2011.

Ngoài cuộc tiếp kiến với Ðức thánh cha và cuộc gặp gỡ làm việc với các cơ quan giáo triều, 38 vị Giám mục Úc cũng đã đi hành hương đến tu viện Biển Ðức Subiaco để tỉnh tâm một ngày. Ngoài ra các ngài cũng đã đồng tế thánh lễ tại bốn vương cung thánh đường lớn ở Roma. Các vị cũng đã đến thánh hiến nhà nguyện trong Trung Tâm hành hương "Domus Australia" [nhà Úc đại lợi] dành cho khách hành hương Úc đến Roma. Ðức thánh cha đã đến khánh thành trung tâm này vào ngày 19 tháng 10 năm 2011. Trung tâm này được xây cất nhờ sự đóng góp của các tín hữu Úc, trong đó quan trọng nhứt là Cộng đồng Công giáo Việt nam tại Sydney.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc nói rằng khi chia sẻ với các viên chức Tòa thánh cũng như cầu nguyện và suy tư về tình hình tại Úc đại lợi, các Ðức giám mục Úc dĩ nhiên muốn thảo luận về tình trạng của Ðức cha Morris và tìm cách hàn gắn những vết thương trong Giáo phận Toowoomba.

Theo tin tức báo chí và các tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo Công giáo tại Toowoomba, Ðức cha Morris đã được ba bộ khác nhau của Tòa thánh yêu cầu từ chức đến 6 lần. Trong một giai đoạn kéo dài đến 10 năm, các viên chức giáo triều đã đặt vấn đề về việc vị Giám mục này cho phép các linh mục trong giáo phận của ngài được tự do giải tội tập thể. Nhưng căng thẳng giữa giáo triều và vị Giám mục này chỉ lên đến cực điểm vào năm 2006 khi ngài cho công bố một lá thư mục vụ trong đó ngài tuyên bố sẽ tiến hành phong chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình nếu luật Giáo hội thay đổi để cho phép thi hành điều này.

Năm 2007, Tòa thánh đã xin Ðức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, Hoa kỳ, thực hiện một cuộc thanh lý trong giáo phận Toowoomba.

Ðức cha chủ tịch hội đồng giám mục Úc khẳng định rằng các Ðức giám mục nước này hoàn toàn nhìn nhận và đón nhận quyền bính của Ðức thánh cha đối với toàn thế Giáo hội cũng như không có bất cứ nghi ngờ nào về quyết định của Ðức thánh cha. Tuy nhiên, Ðức cha Wilson cũng nói rằng các Ðức giám mục Úc cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ người Công giáo Toowoomba giữ vững đức tin. Các ngài cũng đồng thời muốn chứng tỏ rằng các ngài quan tâm đến người anh em Giám mục là Ðức cha Morris.

Nói tóm lại, vừa giúp hàn gắn những vết thương của người Công giáo Toowoomba, vừa duy trì quan hệ "đoàn tính" với Ðức cha Morris cũng như giúp ngài tiếp tục sứ vụ Giám mục trong hàng ngũ Giám mục, mặc dù ngài không còn là Giám mục Toowoomba: đó là lập trường của các Ðức giám mục Úc.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm thứ Hai 17 tháng 10 năm 2011, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc nói rằng các cuộc thảo luận với Tòa thánh về vấn đề này hiện đang tiếp tục, bởi vì cho tới nay hai bên vẫn chưa đạt được một kết luận nào.

Ðức cha Michael Putney, Giám mục Townville, nói rằng các Ðức hồng y Ouellet và Levada đã dành rất nhiều thời giờ cho các Ðức giám mục Úc. Mặc dù chưa đạt đuợc thỏa thuận nào, hai bên đã hiểu rõ hơn tại sao đã xảy ra một sự kiện như thế tại Toowoomba và làm thế nào để một sự kiện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Ðức cha Putney nói rằng cá nhân ngài tin rằng "các Ðức giám mục cần có điều mà ngài gọi là "những bước trung gian".

Ðức giám mục Giáo phận Townville nói: "Khi nhận thấy một Giám mục hành động theo một cách thế có thể khiến bị chế tài, chúng ta cần phải đề ra một "tiến trình trung gian" để can thiệp trong tinh thần cảm thông và "đoàn tính" Giám mục".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page