Số người công giáo tại Nepal

ngày càng gia tăng

 

Số người công giáo tại Nepal ngày càng gia tăng.

Kathmandu, Nepal [Asianews 20/10/2011] - Số người công giáo tại Nepal ngày càng gia tăng, mặc dù có luật cấm cải đạo.

Theo ước tính, hiện nay số người công giáo tại nước này đã lên đến trên 10 ngàn người. So với năm 2006, là năm Nepal tuyên bố bãi bỏ chế độ quân chủ và thiết lập nhà nước thế tục, số này đã tăng thêm 4 ngàn người.

Các nguồn tin của hãng tin Asianews tại Nepal nhấn mạnh rằng các tín đồ Ấn giáo và Phật tử rất muốn học hỏi về Kito giáo cho nên đã đến tham dự thánh lễ Chúa Nhựt. Con số những người không công giáo tham dự thánh lễ chúa nhựt cũng bằng người công giáo. Con số người ghi danh theo học giáo lý cũng tia tăng mặc dù Quốc hội nước này vừa thông qua luật cấm cải đạo.

Tuy nhiên Giáo hội Công giáo tại Nepal vẫn luôn tỏ ra dè dặt trước hiện tượng này. Giáo hội luôn cho điều tra kỹ càng mỗi khi có người ghi danh theo học giáo lý và đặt ra một thời hạn là ba năm để học giáo lý nếu muốn trở lại Công giáo, trẻ em vị thành niên cần phải có sự đồng ý của gia đình.

Từ giữa năm 2007 và 2009, Cộng đồng Công giáo tại Nepal phải chịu nhiều cuộc tấn công và đe dọa của những người ấn giáo cực đoan. Tệ hại nhứt là cuộc tấn công ngày 23 tháng 5 năm 2009 nhằm vào nhà thờ chính tòa Kathmandu khiến cho 3 người bị thiệt mạng.

Theo cha Robin Rai, cha sở nhà thờ chính tòa, tình hình đã cải thiện nhiều từ vài năm nay. Các linh mục cảm thấy an toàn hơn.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page