Xung đột giữa Giáo hội Công giáo

và một đảng chống giáo sĩ tại Balan

 

Xung đột giữa Giáo hội Công giáo và một đảng chống giáo sĩ tại Balan.

Warsawa, Balan [CNS 18/10/2011] - Giáo hội Công giáo tại Balan lên án một đảng chống giáo sĩ đang tìm cách loại bỏ các biểu tượng tôn giáo ra khỏi xã hội.

Ðược biết: trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, một Ðảng mới vừa được thành lập tại Balan có tên là "Phong Trào Nâng Ðỡ" đã chiếm được 10 phần trăm số phiếu của cử tri sau khi vận động cho phá thai, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, xử dụng ma túy nhẹ và tự nguyện học giáo lý.

Lãnh tụ của Phong Trào mới này, triệu phú Janusz Palikot, tố cáo Giáo hội có lập trường thiên vị trong chính trị. Ông cũng nói rằng các biểu tượng tôn giáo đã được xử dụng "một cách bất xứng trong các cuộc đấu tranh chính trị".

Theo ông Palikot, Balan cần phải "bảo vệ chống lại Công giáo, chứ không phải Công giáo chống lại Balan". Ông cho biết một trong những cuộc vận động đầu tiên của ông sẽ là thảo gỡ một cây Thánh giá khỏi tòa nhà Hạ viện Balan.

Các Ðức giám mục Công giáo Balan đã có phản ứng dữ dội trước lời kêu gọi tẩy chay tôn giáo khỏi đời sống công cộng.

Trong một cuộc họp báo hôm 15 tháng 10 năm 2011, Ðức cha Jozef Michalik, chủ tịch Hội đồng Giám mục Balan, tuyên bố rằng "ai muốn tháo gỡ Thánh giá ra khỏi nơi công cộng tại Balan, người đó cũng muốn gieo rắc ý thức hệ hận thù" tại nước này.

Báo chí Balan cho rằng Phong Trào Nâng Ðỡ do ông Palikot sáng lập đã qui tụ được một thế hệ mới gồm những người Balan bài giáo sĩ. Họ là những người không có liên hệ với Ðảng cộng sản trươc kia. Ðây là một thách đố nghiêm trọng đối với ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo tại Balan.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page