Các Ðức giám mục Hoa kỳ

kêu gọi tổng thống Obama bảo vệ

các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ai cập

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi tổng thống Obama bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ai cập.

Hoa kỳ [CNA 18/10/2011] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi tổng thống Barack Obama bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ai cập.

Trong một lá thư gởi cho tổng thống Obama hôm 14 tháng 10 năm 2011, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã thúc giục ông hãy bảo vệ các quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ai cập và trên khắp thế giới.

Nhân danh Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, Ðức cha Dolan bày tỏ quan ngại sâu xa về những bạo động chống lại các nhóm thiểu số, nhứt là các tín hữu kito. Ngài nói rằng chính vì không có biện pháp trừng phạt mà bạo động chống các nhóm thiểu số ngày càng gia tăng và phổ biến.

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đưa ra lời kêu gọi trên đây sau cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu kito Copte tại Cairo hôm chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011, khiến cho 27 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương.

Sau cuộc bạo động, Tòa bạch ốc đã cho công bố một tuyên ngôn kêu gọi "các phe phái tự chế" và nhấn mạnh rằng "mọi người đều có quyền phản đối cách ôn hòa và quyền tự do tôn giáo".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cám ơn Tòa Bạch Ốc đã đưa ra tuyên ngôn nói trên và gọi tình trạng bạo động leo thang là "một nhắc nhở khủng khiếp về tính dễ bị tổn thương của nhiều nhóm thiểu số tại Ai cập".

Ðức cha Dolan yêu cầu chính phủ Hoa kỳ "hãy tiếp tục thúc đẩy và đòi hỏi chính phủ Ai cập phải có những hành động tức khắc và hữu hiệu để thăng tiến sự khoan nhượng tôn giáo trong xã hội Ai cập và bảo vệ nhân quyền của mọi nhóm thiếu số, nhứt là các tín hữu kito".

Ðược biết: mỗi năm chính phủ Hoa kỳ viện trợ cho Ai cập trên 2 tỷ mỹ kim.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page