Báo Người quan sát Roma nhận định

về việc trả tự cho một binh sĩ Israel

 

Báo Người quan sát Roma nhận định về việc trả tự cho một binh sĩ Israel.

Roma [Zenit 19/10/2011] - Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh, đưa lên trang nhứt việc một binh sĩ Israel được Palestine trả tự do để đổi lấy tự do của hàng ngàn tù nhân Palestine bị Israel giam giữ.

Trong số ra ngày thứ Tư 19 tháng 10 năm 2011, báo Người quan sát Roma đưa tin ở trang nhứt sự kiện binh sĩ Israel, gốc Pháp, tên là Guilad Shalit, bị phong trào Hamas của Palestine bắt làm con tin từ nhiều năm qua, nay đã được phóng thích.

Ðể đổi lấy tự do của binh sĩ Guilad Shalit, Israel đã phóng thích cho khoảng 280 tù nhân Palestine, bị giam giữ vì nhiều tội khác nhau, trong đó có các hành vi khủng bố.

Nhựt báo của Tòa thánh trích lời của ông tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon: "việc trao đổi tù nhân là một giây phút tích cực cho hòa bình tại Trung Ðông".

Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh nhắc lại sự trung gian được xem là "chủ yếu" của Ai cập. Dựa trên đòi hỏi của Palestine về sự trao đổi tù binh, Ai cập đã đứng ra làm trung gian giữa hai bên.

Tuy nhiên, theo báo Người quan sát Roma, cánh hữu Israel chống lại việc trao đổi tù binh và thương lượng với phong trào Hamas, là tổ chức đang kiểm soát Dải Gaza.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chuyến viếng thăm Israel hồi năm 2009, Ðức thánh cha đã gặp gỡ với cha mẹ của anh Guilad Shalit.

Người binh sĩ Israel này đã bị một nhóm dân quân Palestine có vũ trang bắt cóc ngày 25 tháng 6 năm 2006 và bị giam giữ tại Dải Gaza.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page