Giáo hội tại Myanmar nhìn nhận

có dấu hiệu thay đổi tích cực

của chính phủ

 

Giáo hội tại Myanmar nhìn nhận có dấu hiệu thay đổi tích cực của chính phủ.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 18/10/2011] - Giáo hội tại Myanmar nhìn nhận có dấu hiệu thay đổi tích cực của chính phủ.

Ðức cha Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, chủ tịch Ủy ban Phát triển nhân bản của Liên hội đồng Giám mục Á châu, cho biết: chính phủ Myanmar đã đưa ra một số dấu hiệu tích cực mới như trả tự do cho các tù nhân chính trị. Riêng bà Aung San Suu Kyi cam kết "tích cực đối thoại" với nhiều bộ trưởng và tổng thống Thein Sein.

Theo Ðức tổng giám mục Yangon, đã có nhiều tiến bộ trong các thay đổi và kết quả sẽ được nhìn thấy trong tương lai. Ngài nói rằng người dân Myanmar là một dân tộc luôn sống trong hy vọng.

Từ ngày 12 đến 15 tháng 10 năm 2011, tổng thống Thein Sein đã cầm đầu một phái đoàn Quốc hội gồm đa số dân sự, viếng thăm chính thức Ấn độ.

Ðức cha Bo giải thích rằng "từ hơn nửa thế kỷ qua, Myanmar được cai trị bởi chế độ quân phiệt. Chế độ này đã tịch thu các trường học của Giáo hội, trục xuất các linh mục ngoại quốc".

Ðức tổng giám mục thủ đô Yangon nhấn mạnh rằng Gáio hội không phải là nạn nhân của những cuộc bách hại trực tiếp, nhưng vì là một thiểu số chỉ chiếm 1.3 phần trăm dân số, cho nên phải chịu những giới hạn và kỳ thị. Tuy nhiên, hiện đang có nhiều dấu hiệu tích cực cho Giáo hội tại đây. Mỗi năm Giáo hội đón nhận thêm hàng ngàn người chịu phép rửa.

Ðức cha Charles Bo đã đến Ấn độ để tham dự hội nghị các Ðức giám mục Á châu.

Nhắc lại lời của chân phước Gioan Phaolo II, Ðức cha chủ tịch Ủy ban phát triển nhân bản của Liên hội đồng Giám mục Á châu nói rằng Á châu nắm vai trò trọng yếu trong thiên niên kỷ thứ 3; Giáo hội tại lục địa này phải mang lại sinh lực cho công cuộc truyền giáo.

Ðức cha Charles Bo nhìn nhận: "Á châu là nơi khai sinh của những tôn giáo lớn của thế giới như Do thái giáo, Kito giáo, Hồi giáo và Ấn giáo.

Ngài kêu gọi Myanmar hãy hướng về Ấn độ để tiến đến con đường dân chủ: Ấn độ là một quốc gia được ngưỡng mộ trên toàn Á châu. Ðây là nước có nền dân chủ lớn nhứt thế giới, với tự do ngôn luân, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Ấn độ là một điểm quy chiếu quan trọng, bởi vì tại nhiều nước Nam Á, các thứ tự do này bị kiểm soát. Trái lại, Ấn độ là nguồn cảm hứng cho mọi người.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page