Giáo hội Công giáo tại Kazakhstan

sẽ gặp nhiều khó khăn

 

Giáo hội Công giáo tại Kazakhstan sẽ gặp nhiều khó khăn.

Astana, Kazakhstan [Asianews 18/10/2011] - Giáo hội Công giáo tại Kazakhstan sẽ gặp nhiều khó khăn vì luật tự do tôn giáo mới.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Edoardo Canetta, một nhà truyền giáo tại Kazakhstan nói rằng những luật mới về đăng ký và kiểm soát các cộng đồng tôn giáo sẽ khiến cho Giáo hội Công giáo tại nước này gặp nhiều khó khăn. Việc cấp chiếu khán nhập cảnh cho các nhà truyền giáo nước ngoài sẽ bị hạn chế, mặc dù có khoảng một nửa số giám mục và linh mục đang làm việc tại đây đều đến từ nước ngoài.

Cha Canetta, một người Ý hiện đang là giáo sư đại học, đã sống tại Kazakhstan từ 11 năm nay.

Theo cha, luật mới về tự do tôn giáo tại Kazakhstan nhắm đến trước tiên các nhóm Hồi giáo và Tin lành vốn bị xem là quá khích. Nhưng luật này cũng ảnh hưởng đến các nhóm tôn giáo khác.

Ðược tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbayev, ban hành hôm 13 tháng 10 năm 2011, luật mới muốn "bản địa hóa" các cộng đồng tôn giáo cho phù hợp với một hệ thống kiểm soát được chính quyền cộng sản Trung quốc xử dụng.

Tại nước này, chỉ có Giáo hội Chính thống Nga và những người Hồi giáo Kazak được xem là "truyền thống" và như vậy không bị chi phối bởi những hạn chế của luật mới. Ðể có thể sống còn và tránh bị phạt, các nhóm tôn giáo khác phải chứng minh có được 5 ngàn thành viên.

Theo cha Canetta, một trong những qui định của luật mới có ảnh hưởng trực tiếp đến Giáo hội Công giáo chính là hạn chế chiếu khán nhập cảnh đối với các nhà thừa sai ngoại quốc.

Ðể ngăn ngừa sự bành trướng của chủ nghĩa khủng bố hồi giáo, tổng thống Kazakhstan cấm không cho các giáo sĩ hồi giáo nước ngoài nhập cư cũng như không cho các tu sĩ địa phương được tu học ở nước ngòai.

Cha Canetta cho biết: Hội đồng Giám mục Kazakhstan gồm đa số các Giám mục đến từ Balan. Các linh mục địa phương không đóng một vai trò chủ yếu trong hoạt động mục vụ.

Năm 2000, Tòa thánh và Kazakhstan có ký một thỏa ước bảo đảm tự do đi lại của các linh mục, nhưng thỏa uớc này không được thực thi.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page