Phái đoàn Pháp tham dự

ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi

 

Phái đoàn Pháp tham dự ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi.

Paris [Zenit 18/10/2011] - Ðại diện của các tôn giáo và trường phái triết học tại Pháp sẽ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi.

Một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết đại dịện của các tôn giáo và trường phái triết học tại Pháp đã được Tòa thánh mời tham dự Ngày gặp gỡ này.

Về phía Hồi giáo, ông Mohammed Moussaoui, chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Pháp đã được Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn mời tham dự cuộc gặp gỡ.

Riêng Hội đồng Tòa thánh về văn hóa mời bà Julia Kristeva, triết gia và văn sĩ.

Về phía Giáo hội Công giáo, Ðức cha Michel Santier, Giám mục Creteil, chủ tịch Ủy ban đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Pháp sẽ đại diện các Ðức giám mục Pháp tham dự Ngày gặp gỡ. Cùng đi với Ðức cha Santier có linh mục Christophe Roucou, giám đốc văn phòng đặc trách về các quan hệ với Hồi giáo.

Tại Pháp, nhiều cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình cũng đã được tổ chức trong tháng 10 năm 2011.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp viết rằng "hòa bình là một khát vọng nền tảng của con người. Do đó, cùng với các tín đồ các tôn giáo khác, cần phải phục vụ hòa bình và sự hiệp nhứt của gia đình nhân loại. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để làm chứng về tầm quan trọng của chiều kích tinh thần. Cuộc gặp gỡ tại Assisi và những cuộc gặp gỡ đã được tổ chức tại Pháp nêu lên câu hỏi về cảm nghiệm của người có tôn giáo và là cơ hội để con người thể hiện nhân tính của mình".

Nhìn tổng quát, sẽ có 31 phái đoàn kito giáo trên khắp thế giới tham dự Ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi. Ðại diện cho Do thái giáo sẽ có Ủy ban Quốc Tế về Tham vấn Liên tôn, Tòa giáo trưởng Israel và nhiều tổ chức Do thái thế giới khác. Về phía các tôn giáo khác, sẽ có 5 nhà lãnh đạo Ấn giáo, 3 nhà lãnh đạo Jain, 5 vị của đạo Sikhs, 1 vị của đạo Zoroastra, một vị Bahai, 67 đại diện Phật Giáo và những người cầm đầu 16 phái đoàn đến từ 11 quốc gia, kể cả Trung Quốc. Chủ tịch của Hội Khổng giáo sẽ đến từ Nam Hàn, chủ tịch của Hội Lão giáo sẽ đến từ Hongkong và hai phái đoàn Thần đạo sẽ đến từ Nhựt bản.

Về phía Hồi giáo sẽ có 48 đại diện đến từ Jordan, Israel, Ai cập, Liban, Bulgaria, Azerbajain, Algeria, Maroc, Iran, Thổ nhĩ kỳ, Á rập Saudi, Albania, Bosnia Herzegovina, Tajikistan cũng như từ một số nước tây phương.

Từ Phi châu, Mỹ Châu và Á châu cũng sẽ có đại diện của một số tôn giáo cổ truyền. Ngoài ra có 4 người không tôn giáo cũng được mời tham dự cuộc gặp gỡ.Tổng cộng sẽ có trên 50 quốc gia được đại diện tại cuộc gặp gỡ.

Trong một cuộc họp báo tại Vatican sáng thứ Ba 18 tháng 10 năm 2011, Ðức hồng y Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và hòa bình, nhắc lại rằng chủ đề của Ngày gặp gỡ liên tôn là "Những người hành hương vì sự thật, những người hành hương vì hòa bình".

Theo chuơng trình, vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 10 năm 2011, các phái đoàn tôn giáo sẽ cùng với Ðức thánh cha Benedictô XVI rời Vatican bằng xe lửa. Ðến Assisi vào lúc 9 giờ 45, các tham dự viên sẽ viếng thăm vương cung thánh đường Maria degli Angeli [Ðức Mẹ các thiên thần].

Sẽ có nhiều vị lãnh đạo kito giáo và các tôn giáo phát biểu tại cuộc gặp gỡ. Sau đó các phái đoàn sẽ chia sẻ với nhau một bữa cơm thanh đạm, để tỏ tình huynh đệ và đồng thời chia sẻ nỗi đau khổ của không biết bao nhiêu người không có hòa bình. Sau bữa cơm trưa là những giây phút thinh lặng để mỗi tham dự viên suy tư và cầu nguyện. Buổi chiều, sẽ có cuộc hành hương đến vương cung thánh đường thánh Phanxico Assisi. Cuộc hành hương cũng diễn ra trong thinh lặng để mỗi người có thể cầu nguyện và suy niệm.

Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc trước vương cung thánh đường: mọi người sẽ bày tỏ cam kết hoạt động cho hòa bình.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page