Hồi giáo hóa là một mối đe dọa

cho các tín hữu kito

 

Hồi giáo hóa là một mối đe dọa cho các tín hữu kito.

London [Ucanews 10/10/2011] - Một vị Giám mục Indonesia nói rằng hồi giáo hóa không chỉ là một mối đe dọa cho các tín hữu kito tại nước này, mà còn tạo ra căng thẳng với đa số người hồi giáo.

Trong một chuyến viếng thăm Anh quốc, Ðức cha Hubertus Leting, Giám mục Ruteng tại đảo Flores là nơi có đông người công giáo, cho biết: nhiều người hồi giáo Indonesia chống lại việc "Á rập hóa" tôn giáo của họ.

Trong một cuộc trao đổi với chi nhánh của tổ chức các Giáo hội đau khổ tại Anh quốc, Ðức cha Leting nói rằng hiện tượng hồi giáo hóa đang diễn ra rất nhanh tại đảo Flores và tại các đảo có đa số dân theo kito giáo.

Theo Ðức giám mục Ruteng, những người hồi giáo cực đoan đang từ Java chuyển sang Flores, nhưng những người hồi giáo địa phương chống lại hiện tượng hồi giáo hóa này. Ðức cha cho biết: hồi giáo hóa là chủ trương của những người hồi giáo cực đoan từ Trung Ðông.

Ðức cha Leting nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo vẫn không ngừng cổ võ sự tôn trọng hổ tương giữa các tín hữu kito và người hồi giáo.

Theo vị giám mục này, những khác biệt giữa người hồi giáo và không hồi giáo tại Indonesia "đều xuất phát từ những lý do kinh tế và những tranh giành giữa các sắc tộc chứ không bắt nguồn từ hồi giáo".

Trong giáo phận Ruteng, số người công giáo là 674 ngàn người trong tổng số dân là 717 ngàn người.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page