Hội nghị thường niên của

Hội đồng Giám mục Latinh tại các vùng Á rập

 

Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Latinh tại các vùng Á rập.

Gierusalem [Zenit 10/10/2011] - Các Ðức giám mục Latinh trong các vùng Á rập tham dự Hội nghị thường niên.

Tòa thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem loan báo rằng cuộc gặp gỡ thường niên của Hội đồng Giám mục Latinh trong các vùng Á rập sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 11 đến 13 tháng 10 năm 2011.

Cuộc gặp gỡ cho phép các tham dự viên trao đổi sâu rộng hơn về tình hình các giáo phận và các Cộng đồng Công giáo Latinh đang sống trong các nước Á rập. Trong vùng này, các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Latinh chỉ là một thiểu số nhỏ so với đa số công giáo thuộc các nghi lễ đông phương.

Tòa thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem cho biết: trong cuộc gặp gỡ, mỗi vị Giám mục sẽ chia sẻ các khó khăn và thách đố cũng như các lễ lạc và sáng kiến trong các giáo xứ.

Hội đồng các Ðức giám mục Công giáo Latinh tại các nuớc Á rập đã được thành lập năm 1963. Hội đồng này qui tụ các Ðức giám mục thuộc nghi lễ Latinh tại Cận đông, Israel, Liban, Syria, Iraq, bán đảo Á rập, Koweit, Ai cập và Djibuti.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page