Một linh mục người Ý

bị bắn chết tại Phi luật tân

 

Một linh mục người Ý bị bắn chết tại Phi luật tân.

Arakan, Phi luật tân [CNS 17/10/2011] - Một linh mục người Ý bị bắn chết tại Phi luật tân.

Hôm thứ Hai 17 tháng 10 năm 2011, cha Fausto Tentorio, 59 tuổi, thuộc Hội thừa sai hải ngoại Ý, đã bị bắn chết trong khuôn viên của giáo xứ Ðức Mẹ hằng cứu giúp tại Arakan, miền Nam Phi luật tân.

Vị linh mục đã bị một người lạ mặt bắn gục khi ngài đang chuẩn bị bước lên chiếc xe tải nhỏ của ngài.

Một cuộc giảo nghiệm cho biết cha Tentorio đã bị bắn 8 phát súng.

Theo hãng tin công giáo Ucanews, vị linh mục người Ý này là người đứng đầu một ủy ban đặc nhiệm chống tội ác trong thành phố Akaran. Ngài chống lại việc khai thác hầm mỏ và nhiều dự án khác vốn gây thiệt hại cho cuộc sống của người dân bản xứ.

Giáo phận Kidapawan, các tổ chức Giáo hội và các nhóm hoạt động cho môi sinh đã lên án vụ bắn giết.

Ðức cha Romulo de la Cruz, giám mục giáo phận Kidapawan gọi đây là một hành động bỉ ổi.

Cha Giovanni Re, bề trên miền của Hội thừa sai hải ngọai Ý tại Phi luật tân, nói rằng trong quá khứ cha Tentorio đã thoát đuợc nhiều cuộc mưu sát do các nhóm bán quân sự chủ mưu.

Mặt trận giải phóng hồi giáo Moro cũng lên án việc sát hại cha Tentorio. Mặt trận này gọi hành động này là một dấu chỉ của sự sa sút về luân lý và tinh thần tại Phi luật tân.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page