Một cầu thủ túc cầu bị bắt giữ

vì xâm hình Chúa Giesu

 

Một cầu thủ túc cầu bị bắt giữ vì xâm hình Chúa Giesu.

Riyadh, Á rập Saudi [Tổng hợp 11/10/2011] - Một tuyển thủ túc cầu người Colombia đã bị bắt giữ tại Á rập Saudi vì xâm hình Chúa Giesu.

Hôm 7 tháng 10 năm 2011, cảnh sát tôn giáo tại Á rập Saudi đã bắt giữ tuyển thủ Juan Paolo Pino trong một trung tâm thương mại khi họ khám phá trên cánh tay anh có xâm hình Chúa Giesu.

Tuyển thủ 24 tuổi này bị bắt giữ khi đi tản bộ với người vợ của anh đang mang thai trong một siêu thị tại thủ đô Riyadh. Anh là người hiện đang chơi cho đội An Nasr của Á rập Saudi.

Hình xâm trên vai trái của người tuyển thủ đã khiến cho một số người hồi giáo địa phương lên tiếng sỉ vã. Sự cố đã lôi kéo sự chú ý của cảnh sát tôn giáo, thường được gọi là "cảnh sát vì sự thăng tiến nhân đức và đề phòng tật xấu". Hai vợ chồng người cầu thủ đã bị bắt giữ.

Theo báo chí địa phương, cảnh sát đã đưa người cầu thủ và vợ anh vào trong một chiếc xe và chở về đồn cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã liên lạc với giới lãnh đạo của câu lạc bộ túc cầu An Nasr và giao hai người cho câu lạc bộ.

Liền sau đó, câu lạc bộ đã cho công bố một tuyên ngôn qua đó cầu thủ Pino đã lên tiếng bày tỏ sự hối tiếc sâu xa vì sự cố và khẳng định rằng anh không hề có ý vi phạm luật pháp của Á rập Saudi. Tuyên ngôn cũng giải thích rằng Pino vào siêu thị là để mua sắm y phục hồi giáo cho vợ anh để cô có thể trang sức một cách đúng đắn khi đi ra ngoài.

Tuy nhiên, theo một tờ báo khác, vợ của cầu thủ Pino nói rằng cô cảm thấy thất vọng và cho biết hai vợ chồng muốn rời bỏ Á rập Saudi. Hiện huấn luyện viên của đội An Nasr là ông Gustavo Costas, một người Argentina, đang tìm cách thuyết phục vợ chồng Pino ở lại Á rập Saudi.

Dạo tháng 9 năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo tại Argentina, ông Costas cho biết: tại thủ đô Lima, ông luôn làm dấu thánh giá trước mỗi trận đấu và mang trên cổ một tràng chuỗi mân côi. Nhưng tại Á rập Saudi, ông chỉ có thể làm dấu thánh giá trong một nơi kín đáo, bởi vì, nếu ông công khai làm điều đó, người hồi giáo sẽ ném đá ông.

Hồi năm 2010, một cầu thủ Rumani là Mirel Radoi chơi cho đội Al Hilal đã khiến cho nhiều người hồi giáo tại Á rập Saudi phẫn nộ khi anh hôn hình thánh giá được xâm trên tay sau khi ghi một bàn thắng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page