Các nhà lãnh đạo công giáo tại bang California

chỉ trích một luật mới về việc phòng ngừa

bệnh hoa liễu nơi vị thành niên

 

Các nhà lãnh đạo công giáo tại bang California chỉ trích một luật mới về việc phòng ngừa bệnh hoa liễu nơi vị thành niên.

Los Angeles, Hoa kỳ [CNA 11/10/2011] - Các nhà lãnh đạo công giáo tại bang California chỉ trích một luật mới về việc phòng ngừa bệnh hoa liễu nơi vị thành niên.

Cùng với Hội đồng Giám mục bang California, Ðức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles đã lên tiếng phê bình một luật mới cho phép các trẻ em 12 tuổi được chích ngừa chống các bệnh hoa liễu mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ.

Hôm thứ Hai 10 tháng 10 năm 2011, trong một văn thư gởi đến thống đốc bang California, ông Jerry Brown, Ðức tổng giám mục Los Angeles viết rằng "cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm về sức khỏe thể lý và tinh thần của con cái mình. Tuy nhiên, luật mới không màng đến trách nhiệm, sự khôn ngoan và hướng dẫn của các bậc cha mẹ".

Luật mới được thống đốc bang California ký ban hành hôm chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011, cho phép trẻ em 12 tuổi được chích ngừa và xử dụng những phương tiện y khoa khác để phòng ngừa các bệnh lây lan qua đường tính dục.

Ðức cha Gomez gọi quyết định của thống đốc Brown là một hành động "xói mòn nghiêm trọng đối với các quyền của cha mẹ tại bang California". Theo ngài, trẻ em chưa đủ trưởng thành để nghĩ đến những hậu quả của những quyết định y tế phức tạp".

Theo luật này, từ nay, trẻ em phải làm những quyết định mà không cần sự hướng dẫn của cha mẹ và như vậy phải chịu áp lực của người lớn và các công ty muốn quảng bá các phương tiện y khoa này.

Ðức tổng giám mục Los Angeles nói rằng "thay vì loại trừ các bậc cha mẹ, chính quyền nên ủng hộ và trợ giúp họ để có thể làm những quyết định tốt nhứt cho con cái họ, nhứt là trong những vấn đề y tế và luân lý nghiêm trọng".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page