Ðức thượng phụ Chính thống Mascova

và cuộc bách hại các tín hữu kito tại Ai cập

 

Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và cuộc bách hại các tín hữu kito tại Ai cập.

Mascova [Zenit 13/10/11]- Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga lên tiếng về cuộc bách hại các tín hữu kito tại Ai cập.

Hôm thứ Ba 11 tháng 10 năm 2011, đức Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga đã kêu gọi cộng đồng thế giới và chính quyền Ai cập hãy "bảo vệ các tín hữu kito tại nước này" cũng như tái lập hòa bình trong vùng.

Ðức thượng phụ Chính thống Mascova đưa ra lời kêu gọi trên đây tiếp theo cuộc bạo động hôm chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011 làm cho 27 tín hữu chính thống Copte thiệt mạng và gần 300 người bị thương.

Trong một sứ điệp được hãng thống tấn Nga "RIA Novosti" trích thuật, Ðức thượng phụ Chính thống Mascova nhấn mạnh rằng "ngài lên tiếng vì những anh chị em kito tại Ai cập". Sứ điệp của đức thượng phụ Kyrill viết: "Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới đừng tỏ ra vô cảm trước bất công".

Theo Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga "Liên hiệp quốc, các tổ chức quốc tế khác, các quyền lực quốc tế có thể gây ảnh hưởng trên chính trị của chính quyền mới tại Ai cập, cần phải phản đối những cuộc bách hại các tín hữu kito và phải nỗ lực hết sức để tái lập hòa bình giữa các tôn giáo và an ninh trong vùng".

Ngỏ lời với chính quyền Ai cập, nhà lãnh đạo chính thống Nga kêu gọi "hãy chấm dứt các cuộc bạo động nhắm vào cộng đồng Copte" vốn đã hiện diện từ xa xưa tại Ai cập, chận đứng những cuộc sát hại các tín hữu kito và xúc phạm đến các thánh đường và những nơi thánh.

Ngài nhấn mạnh rằng cộng đồng kito "cổ xưa" tại Ai cập phải có quyền "thực hành đức tin của mình một cách tự do, bảo tồn những ngôi nhà thờ cổ và xây dựng những ngôi nhà thờ mới.

Theo thống kê, các tín hữu kito Copte chiếm đến 10 phần trăm trong tổng số 80 triệu dân Ai cập. Ðây là một trong những cộng đồng kito cổ xưa nhứt tại Cận đông.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page