Một vị giám mục tại Honduras

muốn ra tranh cử tổng thống tại nước này

 

Một vị giám mục tại Honduras muốn ra tranh cử tổng thống tại nước này.

Jesus de Otoro, Honduras [CNS 11/10/2011] - Một vị giám mục Honduras muốn ra tranh cử tổng thống tại nước này.

Ðức cha Luis Santos Villeda, giám mục Santa Rosa de Copan, người sẽ mừng sinh nhựt thứ 75 vào tháng 11 năm 2011, cho biết: ngài sẽ ra tranh cử tổng thống tại quốc gia trung mỹ này nếu được phép chuẩn của Ðức thánh cha.

Vị giám mục được mệnh danh là "giám mục đỏ" này dự trừ sẽ từ chức giám mục tức khắc như giáo luật đòi hỏi. Một khi đơn xin từ chức được Tòa thánh chấp nhận và ngài được cất khỏi những trách nhiệm giám mục, đức cha Villeda sẽ tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của Ðảng Tự Do. Tổng thống Manuel Zelaya, thuộc Ðảng này, đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính ôn hòa hồi năm 2009.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, Ðức cha Villeda tuyên bố: "Tôi không hề muốn làm tổng thống Honduras. Tôi không hề có ý nghĩ ấy".

Ngài cho biết: thập niên 90, các lãnh tụ của Ðảng Tự Do đã xin ngài ra tranh cử tổng thống. Năm 2009, họ cũng lập lại yêu cầu đó và ngài đã dứt khoát từ chối đề nghị. Nhưng nay, vị giám mục này nói rằng mình sắp về hưu, ngài hy vọng sẽ trình bày vấn đề lên Ðức thánh cha và xin phép ra tranh cử tổng thống.

Là người luôn ủng hộ Ðảng Tự Do, Ðức cha Villeda phản đối cuộc đảo chính năm 2009 để lật đổ tống thống Zelaya. Lập trường này đã đặt ngài vào thế đối lập với Ðức hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, người hiện đang là chủ tịch của Caritas Quốc Tế. Vì ủng hộ cuộc đảo chính, Ðức hồng y Maradiaga mất nhiều uy tín cho nên tránh xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, Ðức cha Villeda đã trở thành một tiếng nói được nhiều người chú ý, vì ủng hộ liên minh các tổ chức dân sự chống chính phủ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page