Chủ nghĩa tục hóa đang gia tăng

là mối đe dọa lớn nhứt

đối với các nhân viên y tế

 

Chủ nghĩa tục hóa đang gia tăng là mối đe dọa lớn nhứt đối với các nhân viên y tế.

Hoa kỳ [CNS 11/10/2011] - Ðức tổng giám mục Los Angeles, bang California, Hoa kỳ, nói rằng chủ nghĩa tục hóa đang gia tăng là mối đe dọa lớn nhứt đối với các nhân viên y tế.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Y khoa Công giáo diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 10 năm 2011, Ðức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, nói rằng thách đố lớn nhứt mà các nhân viên y tế của Giáo hội đang đương đầu là chủ nghĩa tục hóa ngày càng lớn mạnh.

Ngài nhắc lại việc Bộ Y Tế Hoa kỳ yêu cầu các công ty bảo hiểm tư phải chi trả cho các dịch vụ ngừa thai và tuyệt sinh hóa.

Ðức cha Gomez nói rằng "khi chúng ta không nhìn nhận Ðấng Tạo hóa, thì chúng ta cũng không nhìn nhận chúng ta là ai". Theo ngài, "không có Thiên Chúa, chúng ta đánh mất đạo đức và nền tảng cho nhân quyền".

Ðã có trên 300 chuyên gia y tế công giáo tham dự đại hội thường niên của Hiệp hội Y khoa Công giáo Hoa kỳ. Số thành viên của Hiệp hội ngày càng gia tăng và ngày càng có nhiều sinh viên y khoa xin gia nhập hiệp hội.

Ðức tổng giám mục Los Angeles nhắc lại với các tham dự viên rằng trách nhiệm của các nhân viên y tế công giáo là bảo vệ sứ thánh thiêng của sự sống con người.

Trong hội nghị diễn ra tại Phoenix, các diễn giả cũng nhắc lại sự kiện Ðức cha Thomas Olmsted, Giám mục giáo phận Phoenix đã quyết định rút lại danh xưng công giáo của bệnh viện St Joseph vì đã cho phép tiến hành một vụ phá thai trong bệnh viện hồi năm 2009. Ban giám đốc bệnh viện, trong đó có một nữ tu, giải thích rằng bệnh viện cho phép phá thai là để cứu mạng sống của người mẹ.

Ông John Haas, chủ tịch của Trung Tâm đạo đức sinh học toàn quốc, nói rằng sát hại thai nhi là vi phạm những Chỉ dẫn về đạo đức và tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page