Liên Hội đồng Giám mục Âu châu

họp Hội nghị khoáng đại về Tân Phúc âm hóa

 

Liên Hội đồng Giám mục Âu châu họp Hội nghị khoáng đại về Tân Phúc âm hóa.

Albania (WHÐ 29-09-2011) - Hội nghị khoáng đại Liên Hội đồng Giám mục Âu châu (CCEE) đã khai mạc hôm thứ Năm, 29 tháng 09 năm 2011, tại Tirana, Albania, và dự kiến kéo dài trong 4 ngày.

Tham dự Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, ngoài các vị là thành viên, về phía Tòa Thánh có Ðức hồng y Marc Ouellet, Bộ Trưởng Bộ Giám mục; Ðức Tổng giám mục Ramiro Moliner Ingles, Sứ thần Tòa Thánh tại Albania; và các đại biểu từ các tổ chức như Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, và Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh.

Chủ đề chính của Hội nghị là Tân Phúc âm hóa. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận, Liên Hội đồng Giám mục Âu châu đã gửi một bản câu hỏi đến các Hội đồng Giám mục thành viên để thu thập và làm nổi bật các ý kiến, các hoàn cảnh và những đề nghị, theo cùng chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào năm 2012.

Tại Hội nghị này, các Chủ tịch của các Hội đồng Giám mục thành viên bầu vị tân Chủ tịch liên hội đồng với nhiệm kỳ 5 năm (2011-2016). Phần thứ hai của Hội nghị là tập trung trình bày các hoạt động của các Uỷ ban, về công tác của Liên Hội đồng Giám mục Âu châu trong lĩnh vực đối thoại đại kết.

Hội nghị cũng nghe trình bày về việc đối thoại với các tổ chức châu Âu (Liên minh châu Âu và Hội đồng châu Âu) và các hoạt động của Tổ chức Theo dõi tình trạng Bất bao dung và Phân biệt đối xử với các Kitô hữu ở châu Âu.

Tại Hội nghị, Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, Ðức cha Heinrich Mussinghoff, giám mục Aachen, tường trình về chuyến viếng thăm mới đây của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI tại nước Ðức, từ 22 đến 25 tháng 09 năm 2011. Sau đó, cùng với Ðức Thượng Phụ Fouad Twal, các giám mục sẽ thảo luận về cách thức giúp đỡ các Kitô hữu tại Thánh Ðịa.

Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Âu châu về Tân Phúc âm hóa kéo dài đến ngày mùng 02 tháng 10 năm 2011.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page