Danh tánh kẻ ám sát

Ðức Tổng Giám mục Romero

đã được công bố

 

Danh tánh kẻ ám sát Ðức Tổng Giám mục Romero đã được công bố.

San Salvador (Apic 15-09-2011) - Hôm thứ Năm, mùng 08 tháng 09 năm 2011, Ủy Ban Sự Thật đặc trách điều tra về cuộc ám sát Ðức Tổng Giám mục Romero, qua nhật báo Diario Colatino, xuất bản tại thủ đô San Salvador, đã công bố danh tánh người đã bắn chết Ðức Tổng Giám Mục Romero; đó là anh Martino Samayoa Acosta, thành viên nhóm đặc trách an ninh cho cựu tổng thống lúc đó là Ðại tá Arturo Amando Molina. Theo nhật báo vừa nói, chính người con trai của tổng thống Molina đã nói ra danh tánh người đã bắn phát súng giết chết Ðức Tổng Giám Mục Oscar Romero.

Cũng nên nhắc lại, cách đây 31 năm, ngày 24 tháng 03 năm 1980, Ðức cha Oscar Romero, Tổng Giám Mục San Salvador, đã bị ám sát ngay trong lúc ngài cử hành Thánh Lễ. Và năm 2010, chính quyền quốc gia San Salvador đã quyết định đặt ngày 24 tháng 03, làm "Ngày Toàn Quốc Tưởng Niệm Ðức cha Oscar Arnulfo Romero Galdamez".

Xác nhận điều này với hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo, Ðức cha Gregorio Rosa Chavez, Giám Mục Phụ Tá Giáo phận San Salvador, đã nói rằng "việc tiết lộ danh tánh người bắn chết Ðức Tổng Giám mục Romero giúp kết thúc cuộc điều tra của Ủy Ban Sự Thật" về cuộc ám sát Ðức Tổng Giám mục Romero cách đây 31 năm.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page