Nhật Báo "Người Quan Sát Roma"

phê bình cách thức báo giới Italia

tường thuật chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh cha tại Ðức

 

Nhật Báo "Người Quan Sát Roma" phê bình cách thức báo giới Italia tường thuật chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Ðức.

Roma (Apic 27-09-2011) - Trong một bài viết đăng trên nhật báo Người Quan Sát Roma, số ra liền ngay sau chuyến viếng thăm nước Ðức của Ðức Thánh cha Benedicto XVI, ông Giovanni Maria Vian, Tổng biên tập của nhật báo này, nhận định rằng: "báo chí Italia, kể cả những báo nổi tiếng, không đáp ứng ngang tầm với biến cố chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha". Theo ông Giovanni Maria Vian, các tờ báo Italia đã chọn đăng những gì gây xung đột và hoang mang, hơn là tường thuật những điều đúng sự thật. Chẳng hạn như: sau bài diễn văn của Ðức Thánh Cha tại Quốc Hội Liên Bang Ðức, thì các tờ báo phát hành tại Italia chạy những tựa lớn khác nhau như: Nhật Báo "La Stampa" thì chạy tựa lớn: "Ðức Giáo Hoàng đã thôn tính Berlin"; Nhật báo "Corriêrê della Sêra" (Tin Chiều) thì đề tựa: "Giáo Hội và Lạm Dụng: tôi hiểu được những kẻ rời bỏ Giáo Hội"; Nhật báo "Libero" ( Tự Do), số phát hành Chúa Nhật 25 tháng 09 năm 2011, thì loan tin rằng Ðức Bênêđitô XVI sẽ từ nhiệm khi đến hạn tuổi 85, vào tháng 04 năm 2012. Lập tức, nhiều tờ báo khác đăng lại "tin giật gân" này trong số phát hành ngày thứ Hai, 26 tháng 09 năm 2011.

Một thí dụ khác nữa: đó là đa số các tờ báo tại Italia đã nhấn mạnh đến sự cố đã xảy ra khi Ðức Thánh cha viếng thăm tại thành phố Erfurt, khi một người đã bắn hai phát súng hơi, hai tiếng đồng hồ trước khi Ðức Thánh cha đến địa điểm này.

Cũng trong bài bình luận của mình, ông Giovanni Maria Vian cho rằng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Ðức là một trong số những chuyến viếng thăm quan trọng nhất của triều giáo hoàng. Ðức Thánh cha đã nói rõ ràng cho mọi người hiểu và đã đánh động tâm hồn mọi người.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page