Các nữ tu từ Trung Hoa lục địa

viếng thăm giáo phận Hong Kong

 

Các nữ tu từ Trung Hoa lục địa viếng thăm giáo phận Hong Kong.

Hồng Kông (Agenzia Fides 20-09-2011) - Trong một bản tin phát đi ngày 20 tháng 09 năm 2011, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo cho biết đáp ứng lời mời của Viện nghiên cứu Công giáo về Tôn giáo và Xã hội, 21 nữ tu từ lục địa đã đến viếng thăm Hồng Kông hồi cuối tháng 8 năm 2011.

Các bản tin của giáo phận Hồng Kông cho biết, Ðức cha Gioan Thang Hán, giám mục Giáo phận Hồng Kông đã gặp gỡ các nữ tu để khích lệ họ hợp nhất và hiệp thông với Giáo Hội, trao đổi với họ các tư tưởng và những chứng từ, nhất là khuyến khích họ sống một đời sống tu sĩ đầy xác tín, một đời sống được kiên vững nhờ cảm thức mạnh mẽ thuộc về Giáo hội. Ðây là những điều mà Ðức cha Gioan Thang trích từ nội dung lá thư mà Ðức Thánh cha Benedicto XVI gởi cho người Công giáo Trung Hoa hồi năm 2007.

Nhìn lại Ngày Giới trẻ Thế giới, Ðức cha Thang cũng chia sẻ với các nữ tu từ lục địa kinh nghiệm, suy tư của ngài, nhất là chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới, đã khiến ngài suy nghĩ rất nhiều về một Giáo hội "Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền". Ðức cha Thang nói với các nữ tu rằng: "Ở đây các chị có thể dễ dàng hiểu biết và yêu mến những nguyên tắc của Giáo hội hoàn vũ. Ðức đương kim giáo hoàng luôn dạy chúng ta hãy vững tin, hãy nói sự thật và làm cho những cho sự thật".

Ðức cha cũng chia sẻ kinh nghiệm của ngài: "Là giám mục Hong Kong, tôi có nhiều cơ hội yết kiến Ðức Thánh Cha. Ngài rất yêu mến Giáo Hội ở Trung Quốc, và ngài hy vọng Giáo hội Trung Quốc có thể hợp nhất và hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ. Ngài luôn quan tâm đến việc huấn luyện hàng giám mục, linh mục, chủng sinh, nữ tu và giáo dân Trung Quốc".

Nhắc lại tầm quan trọng của việc đọc lại và suy tư về Thư của Ðức Thánh Cha gửi người Công giáo Trung Hoa năm 2007, Ðức cha Thang nhắc lại lời khuyên của Ðức Thánh Cha, là "các nữ tu hãy trung thành với những lời khuyên Phúc Âm", rồi trong một dịp gặp gỡ các nữ tu, Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi tu sĩ và mời các nữ tu "hãy đem Chúa vào trong thế giới thế tục". Và Ðức cha Thang kết luận: "Các chị hãy mang cảm nghiệm của chuyến đi này về để chia sẻ với Giáo Hội ở lục địa".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page