Các Giám mục Tây Ban Nha chuẩn bị

mừng Thánh Tiến sĩ mới của Giáo hội

 

Các Giám mục Tây Ban Nha chuẩn bị mừng Thánh Tiến sĩ mới của Giáo hội.

Montilla, Tây Ban Nha (Zenit 21-9-2011) - Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha để cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào trung tuần tháng 8 năm 2011, Ðức Thánh cha Benedicto XVI đã công bố sẽ tôn phong Thánh Gioan Avila thành Tiến sĩ Hội thánh. Do vậy, trong thời gian này các đức Giám mục Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho sự kiện quan trọng và lớn lao này để chào mừng người con đất nước, vốn là vị thánh bổn mạng của hàng giáo sĩ triều của Tây Ban Nha, được tôn phong Tiến sĩ thứ 34 của Giáo hội. Hôm 19 tháng 9 năm 2011, một Ủy ban của Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha đã gặp gỡ và trao đổi với Giám mục của các giáo phận, nơi thánh nhân đã sinh ra và qua đời, để chuẩn bị cho sự kiện này.

Thánh Gioan Avila được biết đến như vị Tông Ðồ miền Andalusia. Ngài đã được Ðức Thánh cha Piô XII tuyên bố là vị bổn mạng của hàng giáo sĩ triều của Tây Ban Nha năm 1946; ngài được Ðức Thánh Cha Phaolô VI phong thánh năm 1970.

Ðức cha Demetrio Fernandez, Giám Mục giáo phận Cordoba, nơi thánh Gioan Avila qua đời, đã chia sẻ rằng mọi thứ vẫn còn đang trong kế hoạch, tất cả phụ thuộc vào sự quyết định của Ðức Thánh cha: về ngày tôn phong, cách thức tổ chức...; nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị cách tốt nhất cho dịp trọng đại này".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page