Thủ tướng nước Ðức nói rằng

chuyến thăm Ðức quốc

của Ðức Thánh cha Benedicto XVI

sẽ là một khích lệ lớn

cho sự hiệp nhất Kitô giáo

 

Thủ tướng nước Ðức nói rằng chuyến thăm Ðức quốc của Ðức Thánh cha Benedicto XVI sẽ là một khích lệ lớn cho sự hiệp nhất Kitô giáo.

Roma (Zenith, 21-09-2011) - Như tin đã đưa, Ðức Thánh cha Benedicto XVI đã bắt đầu chuyến viếng chính thức bốn ngày của ngài tại quê hương của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí trước thềm cuộc viếng thăm Ðức quốc của Ðức Thánh cha Benedicto XVI, thủ tướng nước Ðức, bà Angela Merkel, tin tưởng rằng chuyến thăm này là một khích lệ lớn cho sự hiệp nhất Kitô giáo.

Theo nhật báo Người Quan Sát Rôma, nhân vật đứng đầu Chính phủ Ðức nhấn mạnh rằng các chủ đề đại kết và xích lại gần nhau giữa các Giáo hội Công giáo và Tin Lành chắc chắn là một trong những phần "đặc biệt trung tâm" trong chuyến thăm của Ðức Thánh cha Benedicto. Nữ thủ tướng Ðức, một tín hữu Tin lành, khẳng định rằng: "Thật là quan trọng để nhấn mạnh sự hiệp nhất của các Kitô hữu tại một thời điểm mà chủ nghĩa thế tục đang lan tràn như hiện nay, và chúng ta nên nhớ các Kitô hữu chúng ta có chung với nhau những gì". Bà Angela Merkel cho biết bà "rất vui mừng" về chuyến thăm đầu tiên cấp quốc gia của Ðức Thánh cha Benedicto XVI tại Ðức. Nữ thủ tướng nước Ðức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò Giáo Hội Công Giáo trong việc cổ võ công lý và hòa bình, bà nói: "Vai trò này là vô giá trong thời đại chúng ta".

Cũng nên nhắc lại các chuyến thăm trước của Ðức Thánh cha Benedicto XVI tại Cologne, năm 2005, và Munich năm 2006, không có tính cách chính thức cấp quốc gia, nên Ðức Thánh cha Benedicto XVI đã không đến thủ đô Berlin như lần này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page