Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh

bày tỏ tình đoàn kết với

các Giám mục Mỹ chống bộ luật nhập cư

 

Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh bày tỏ tình đoàn kết với các Giám mục Mỹ chống bộ luật nhập cư.

Roma (Zenit 20-9-2011) - Trong một lá thư gởi cho Ðức Tổng Giám Mục José Gomez, Tổng Giáo phận Los Angeles, và là Chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội Ðồng Giám Mục Mỹ, được hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo loan đi hôm 19 tháng 09 năm 2011, Ủy ban Công lý và Hoà Bình của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh (CELAM) đã bày tỏ tình đoàn kết của mình, khi được tin Ðức Tổng Giám Mục José Gomez lên tiếng chống lại luật chống nhập cư của bang Alabama. Ủy ban Công lý và Hoà Bình của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh ủng hộ các giám mục Mỹ chống bộ luật nhập cư, bởi vì nó "đe dọa sứ vụ của Giáo Hội".

Thật vậy, bang Alabama, sau nhiều bang khác, đã thông qua một qui định mới, vốn được xem là một trong các luật chống nhập cư nghiêm ngặt nhất, vì nó cho phép cảnh sát bắt giữ các người tình nghi nhập cư, nếu họ không thể chứng minh rằng họ đang ở trong tình trạng hợp pháp. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phải xác minh rằng học sinh của mình là "thuộc diện thông thường", trước khi khóa học bắt đầu, và các chủ công ty phải làm điều tương tự trước khi thuê một người nhập cư.

Trong bức thư đề ngày 08 tháng 09 năm 2011 gởi cho các cơ quan hành pháp và lập pháp của chính quyền Mỹ, Ðức Tổng Giám mục Gomez đưa ra lời kêu gọi hãy cần có sự cải cách toàn diện về Luật Di Trú. Ngài nói: "Ðất nước chúng ta rất cần một giải pháp liên bang cho thách thức của việc nhập cư bất hợp pháp, một giải pháp đại diện cho một sự cân bằng giữa pháp quyền và nguyên tắc nhân đạo. Giáo Hội Công Giáo cung cấp công tác mục vụ và xã hội cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp sự chăm sóc mục vụ và trợ giúp xã hội cho tất cả con cái Thiên Chúa. Chính phủ không nên đặt bất kỳ trở ngại nào cho nghĩa vụ này, như các nhà sáng lập quốc gia này đã diễn tả rõ ràng trong Hiến Pháp Hoa Kỳ".

Trong lá thư của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh (CELAM) gởi cho Ðức Tổng Giám mục Gomez cũng có những đoạn như sau: "Sự lưu động của con người, sự di chuyển trong quốc gia và ra nước ngoài là các hiện tượng đại chúng, vốn là đặc trưng cho thế giới ngày nay, đó là toàn cầu hóa, nơi áp đặt các luật cung và cầu của thị trường lao động. Theo truyền thống, chúng tôi xem Mỹ là một quốc gia của dân nhập cư, và di sản lịch sử của Mỹ là sự tự do tôn giáo. Chúng tôi tin rằng cuộc sống con người và phẩm giá nội tại của con người không bao giờ được giảm thiểu, theo luận lý của thị trường, với nguy cơ xem chúng như là đồ vật hay hàng hóa". Sau đó, Ủy ban Công lý và Hoà Bình của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh kết luận: "Là Kitô hữu, chúng tôi có bổn phận phải nhắc lại rằng sự tôn trọng con người và quyền của họ là điều kiện cơ bản của con người. Vì vậy, chúng tôi hiệp nhất với các Giám Mục Mỹ trong nỗ lực của các ngài nhằm ngăn cản việc thi hành của đạo luật của một bang của Mỹ, vốn đe dọa sứ vụ của Giáo hội ở bang Alabama, trong những gì liên quan đến người người nhập cư bất hợp pháp".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page