Mừng thượng thọ 90 tuổi

Ðức Hồng y Paulo Evaristo Arns

hứa sẽ tham dự một cuộc biểu tình

do Ðại học thủ đô tổ chức

 

Mừng thượng thọ 90 tuổi, Ðức Hồng y Paulo Evaristo Arns hứa sẽ tham dự một cuộc biểu tình do Ðại học thủ đô tổ chức.

Sao Paolo, Brazil (Apic 13/09/2011) - Ðức hồng y Paulo Evaristo Arns là một nhà thần học giải phóng nổi tiếng tại châu mỹ latinh và là người hăng say bênh vực nhân quyền, chống lại những tội ác của chính phủ quân đội độc tài tại Brazil, từ năm 1964 đến năm 1985.

Xuất thân từ một gia đình di dân gốc Ðức, Ðức hồng y Arns sinh năm 1921, tại Forquilinha, miền nam Brazil. Năm 18 tuổi, ngài đã xin vào tu dòng Phanxicô, và tiếp tục việc huấn luyện trí thức tại Ðại Học Sorbonne, Pháp quốc. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Sao Phaolo ngày 02 tháng 05 năm 1966. Tháng 10 năm 1970, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Sao Paolô; và năm 1973, ngài được Ðức Phaolô VI phong tước hồng y. Từ đó, Ðức hồng y Arns thiết lập Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình để bảo vệ những nạn nhân của chính sách quân đội cai trị độc tài tại Brazil. Năm 1998, ngài từ nhiệm Tổng Giám mục Sao Paolô vì lý do hạn tuổi theo giáo luật. Ðức hồng y Arns đã nhận được nhiều tuyên dương và giải thưởng từ các chính phủ, các tổ chức nhân đạo, các đại học, và của Liên Hiệp Quốc. Ðặc biệt nhất là Huy Chương Nansen đã được trao cho Ðức hồng y vào năm 1985, cùng với số tiền trị giá 100,000 mỹkim, như một nhìn nhận việc phục vụ phi thường của ngài cho những anh chị em tị nạn. Trong dịp mừng thượng thọ 90 tuổi hôm 14 tháng 9 năm 2011, Ðức hồng y Arns hứa sẽ tham gia cuộc biểu tình ủng hộ nhân quyền, dự kiến được Ðại học thủ đô Sao Paolo tổ chức vào ngày 17 tháng 09 năm 2011.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page