Hội nghị thượng đỉnh

tại Cebu, Philippines

ủng hộ quyền lợi người lao động

 

Hội nghị thượng đỉnh tại Cebu, Philippines, ủng hộ quyền lợi người lao động.

Phi Luật Tân (Ucan 13/09/2011) - Theo một nguồn tin từ hãng thông tấn Ucanews, hôm thứ Tư 14 tháng 09 năm 2011, Hội nghị toàn quốc dài năm ngày của tổ chức Liên đới giữa nhân viên Giáo hội và người lao động (CWS), được khai mạc tại thành phố Cebu, Philippines.

Nhóm đầu tiên trong số khoảng 400 đại diện Giáo hội và các tầng lớp lao động đã đến thành phố Cebu hôm 12 tháng 9 năm 2011. Mục đích của hội nghị là thảo luận về hoàn cảnh khó khăn của người lao động trong nước và thành lập mặt trận thống nhất để bảo vệ và thăng tiến quyền lợi của người lao động. Hội nghị toàn quốc ủng hộ quyền lợi người lao động diễn ra trùng với ngày kỷ niệm 30 năm Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành tông huấn về phẩm giá của lao động.

Thật vậy, Ðức Gioan Phaolô II viết tông huấn Laborem Exercens (về việc làm của con người) năm 1981, nhân dịp kỷ niệm 90 năm tông huấn Rerum Novarum của Ðức Lêô XIII về vấn đề xung đột giữa "tầng lớp lao động và tư bản". Tông huấn Laborem Exercens được ký ban hành ngày 14-9, nhằm lễ Suy tôn Thánh Giá.

Phát biểu trong Hội nghị, Ðức cha Gerardo Alminaza, giám mục Jaro, nói rằng: "Ðiều răn quan trọng nhất của Thiên Chúa là yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân. Vì thế liên đới với anh chị em của chúng ta bị gạt ra bên lề xã hội là mệnh lệnh của Tin Mừng".

Ðức cha Jaro nói thêm rằng hội nghị này cho thấy Giáo hội cam kết liên đới với người lao động, trở thành Giáo hội của người nghèo đích thực và nhấn mạnh Giáo hội tin chắc "lao động là chiều kích cơ bản của sự sống con người trên trái đất".

Trong số những vị triệu tập hội nghị nói trên thuộc ban tổ chức Lao động và Kitô giáo, người ta thấy có Ðức Tổng giám mục Jose Palma của Cebu, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, Ðức Giám mục phụ tá Broderick Pabillo của Manila, chủ tịch Văn phòng Hành động xã hội toàn quốc của Hội Ðồng Giám Mục Philippines.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page