ÐTC khen ngợi người dân Hoa Kỳ

về lòng kiên trì sau vụ khủng bố

11 tháng 9 năm 2001

 

Ðức Thánh Cha khen ngợi người dân Hoa Kỳ về lòng kiên trì sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001.

Vatican (Zenit 11/09/2011) - Trong một lá thư đề ngày 11 tháng 09 năm 2011, gửi cho Ðức Tổng Giám Mục Timothy M. Dolan ở New York, đồng thời là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, nhân dịp nước này kỷ niệm 10 năm sự kiện 11 tháng 09 năm 2001, Ðức Thánh cha bày tỏ sự cảm thông và đặc biệt cầu nguyện cho đất nước này.

Tưởng cũng nên nhắc lại, vụ khủng bố nói trên xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi những tên khủng bố cướp các máy bay để tấn công vào Tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới, Lầu Năm Góc. Vụ khủng bố tang thương đã khiến cho khoảng 3,000 người phải thiệt mạng.

Trong lá thư, Ðức Thánh Cha Benedicto XVI ngợi khen người dân Hoa Kỳ về lòng kiên trì đứng lên sau vụ khủng bố này. Ngài nói rằng: "Vào ngày này tôi tưởng nhớ đến biến cố đau buồn ngày 11 tháng 09 năm 2001, khi bao nhiêu nạn nhân vô tội đã thiệt mạng trong vụ tấn công tàn bạo vào hai Hai Tòa Tháp Ðôi của Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế và các cuộc tấn công khác tại Washington và Pennsylvania. Tôi hiệp ý với quý vị để dâng hàng ngàn nạn nhân cho lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa Tối Cao và cầu xin Cha Trên Trời tiếp tục an ủi những ai đang than khóc về sự mất mát của các người thân yêu." Ðức Thánh cha còn nói rằng: "Người dân Hoa Kỳ phải được ngợi khen về lòng can đảm và quảng đại của họ trong các công tác cứu trợ và về sự kiên trì của họ để tiến tới với hy vọng và tin tưởng."

Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã có nhiều nghi lễ tưởng niệm 10 năm sự kiện này. Chiều thứ Bảy, mùng 10 tháng 09 năm 2011, Ðức Tổng Giám Mục Dolan đã chủ sự buổi cầu nguyện và thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa St. Patrick để cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của vụ khủng bố.

Nhiều chương trình khác cũng đã được tổ chức trong thành phố, các buổi đọc kinh Mân Côi và Thánh Lễ ngày Chúa Nhật để cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố. Ðược biết, vào đúng 8 giờ 46 và 9 giờ 3 phút sáng Chúa nhật 11 tháng 09 năm 2011, các nhà thờ trong toàn thành phố đã đổ chuông để tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page