Ðức Thánh Cha tiếp kiến

đoàn V các Giám mục Ấn độ

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến đoàn V các Giám mục Ấn độ.

Castel Gandolfo (SD 8-9-2011) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 ca ngợi các trường Công Giáo tại Ấn độ đồng thời khích lệ các giáo chức, LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân thông truyền trọn vẹn giáo huấn của Hội Thánh.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 8 tháng 9 năm 2011 dành cho 23 Giám Mục Ấn độ thuộc 4 giáo tỉnh Bombay, Nagpur, Goa và Damão, Gandhinagar và Bangalore, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh Tông Ðồ và thăm Tòa Thánh.

Ðức Thánh Cha nhận xét rằng "Khi giúp các học sinh trưởng thành trong khả năng tinh thần, trí thức và luân lý, các trường Công Giáo phải tiếp tục phát triển một khả năng phán đoán đúng đắn và giới thiệu cho các học sinh gia sản đã được các thế hệ đi trước truyền lại, nhờ đó nuôi dưỡng một ý thức về các giá trị và chuẩn bị các học sinh sống một cuộc sống hạnh phúc và phong phú" (Xc Gravissimum Educationis, 5)".

Ðức Thánh Cha cũng nói rằng "Tôi khuyến khích anh em tiếp tục đặc biệt quan tâm tới phẩm chất giáo dục của các trường Công Giáo trong các giáo phận anh em, làm sao để các trường này thực sự là Công Giáo và qua đó có khả năng thông truyền sự thật và các giá trị cần thiết cho phần rỗi của các linh hồn và xây dựng xã hội".

Với những giáo chức giảng dạy nhân danh Giáo Hội, Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng "Những ai nhân danh Giáo Hội để giảng dạy thì có một nghĩa vụ đặc biệt phải truyền lại một cách trung thành truyền thống phong phú, phù hợp với Giáo Huấn của Hội Thánh, và nhờ đó đáp ứng các nhu cầu ngày nay, trong khi các sinh viên học sinh có quyền được nhận trọn vẹn gia sản trí thức và tinh thần của Giáo Hội".

Ðức Thánh Cha không quên mời gọi các Giám Mục Ấn độ "khích lệ những người dấn thân trong ngành giáo dục, dù là Linh Mục, tu sĩ hay giáo dân, hãy đào sâu niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã chịu đóng đanh và sống lại từ cõi chết. Hãy giúp họ có thể tìm đến với những người láng giềng, để qua lời nói và gương lành, họ có thể rao giảng một các hữu hiệu Chúa Kitô là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Xc Ga 14,6).

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, Ðức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn, cho biết ngài đã mời Ðức Thánh Cha đến viếng thăm Ấn độ và cho biết các tín hữu Công Giáo tại đây mong mỏi được Ðức Thánh Cha viếng thăm. Ðức Hồng Y cũng tiết lộ rằng trong dịp được Ðức Thánh Cha tiếp kiến riêng, các Giám Mục Ấn đã nói về những thách đố Giáo Hội Công Giáo tại nước này đang gặp phải. Tuy là thiểu số, nhưng Giáo Hội Công Giáo có ảnh hưởng lớn tại Ấn, nhất là trong lãnh vực giáo dục, săn sóc sức khỏe và xây dựng cộng đồng.

Ðức Hồng Y Gracias nói: "Ðức Thánh Cha đặc biệt quan tâm tới những nỗ lực của chúng tôi trong lãnh vực đối thoại liên tôn.. Trong khi có những hành vi dọa nạt và bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Ấn, Giáo Hội vẫn đang kiến tạo những nhịp cầu với tín đồ các tôn giáo khác để xây dựng hòa bình, cải tiến đất nước và xã hội". (SD 8-9-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page