Hai linh mục và nhiều giáo dân bị bắt

vì biểu tình chống lại

việc xây căn cứ quân sự trên đảo Jeju

 

Hai linh mục và nhiều giáo dân bị bắt vì biểu tình chống lại việc xây căn cứ quân sự trên đảo Jeju.

Hàn Quốc (AsiaNews 2-9-2011) - Hãng tin Asianews cho biết hôm 01 tháng 09 năm 2011, đông đảo cảnh sát đã được triển khai tại làng Gangjeong, quận Seogwipo, gần căn cứ hải quân tương lai. Ít nhất 600 cảnh sát bao quanh khu vực mà khoảng 80 đến 100 nhà hoạt động biểu tình phản đối việc xây dựng một căn cứ hải quân trên đảo Jeju.

Sau khi xô đẩy những người biểu tình ra khỏi khu vực, cảnh sát đã đưa nhiều máy xúc đến đó. Các người biểu tình đụng độ với cảnh sát. Họ cùng hô to các khẩu hiệu và ngăn chặn đường đi của cảnh sát. Khoảng 30 người, trong đó có hai linh mục Công giáo và nhiều giáo dân khác đã bị cảnh sát đưa đi nơi khác. Nhiều nhà hoạt động dự kiến sẽ tiếp tục ngồi biểu tình trên đảo, chống lại việc xây dựng vốn bắt đầu vào tháng Sáu năm 2012.

Ðảo Jeju nằm ở phía nam của Bán đảo Triều Tiên, trong Eo biển Triều Tiên, và được điều hành bởi một chính quyền tỉnh tự trị. Ðảo này nổi tiếng với cảnh thiên nhiên hoang sơ và các cảnh quan ngoạn mục. Các người biểu tình chống lại việc xây dựng căn cứ hải quân ở đây để bảo vệ thiên nhiên hoang sơ của hòn đảo này và chống lại ngành công nghiệp du lịch. Trong khi đó, chính phủ cho rằng căn cứ hải quân trị giá 970 triệu USD này là cần thiết, vì lý do an ninh quốc gia.

Kế hoạch của Chính phủ phải đối mặt với một mặt trận chống đối rộng lớn. Khoảng hai tuần trước đây, Ðức Cha Peter Kang U-il, Giám mục giáo phận Cheju, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, đã chống lại kế hoạch này trong một bài báo có tựa đề "Lương tâm Kitô giáo nói 'Không' với việc xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Jeju".

Song song đó, Hội đồng làng Gangjeong cũng phản đối việc xây dựng căn cứ. Trong một cuộc họp báo ngày 1 tháng 9 năm 2011, Hội đồng kêu gọi ngưng việc xây dựng, bằng cách loan báo các sự kiện văn hóa với hàng ngàn người dân tham dự gần địa điểm dự kiến làm căn cứ. Các nhà hoạt động cho thiên nhiên cũng dự kiến sẽ chở thêm 170 người ủng hộ đến đảo, đồng thời sẽ có khoảng 20 'xe buýt hòa bình' chở người đến tham gia các hoạt động hòa bình bất bạo động. Cuối tháng 8 vừa qua, 120 tổ chức xã hội dân sự đã tổ chức một hội nghị ở Seoul, kêu gọi mọi người chống xây dựng căn cứ này. Các tổ chức xã hội dân sự này nói rằng: "Mặc dầu tòa án ra lệnh cấm các hành vi cản trở việc xây dựng căn cứ hải quân, điều này không phải là cơ sở cho chính phủ, hải quân, các công tố viên hoặc cảnh sát, để tiến hành việc xây dựng hoặc triển khai nhân viên tại đó".

Ngoài ra, trước đó, ông Kang Dong-gyun, trưởng làng Gangjeong, đã bị bắt cùng với một số người dân khác. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính phủ trả tự do cho họ, dập tắt bầu khí thiết quân luật đang bao trùm trên hòn đảo.

Về phần mình, Hội đồng tỉnh tự trị đặc biệt của tỉnh Jeju, đã đưa ra tuyên bố: yêu cầu "Chính phủ phải có bước đi trước, với tư cách là người chủ chốt, trong việc giải quyết tình hình, tìm kiếm một giải pháp hòa bình, và kiềm chế không triển khai sử dụng vũ lực".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page