Cộng đồng Công giáo Taom

hồi sinh sau 40 năm bị tàn phá

 

Cộng đồng Công giáo Taom hồi sinh sau 40 năm bị tàn phá.

Phnom Penh, Cambodia (AsiaNews 5-9-2011) - Trong một bản tin phát đi ngày 05 tháng 09 năm 2011, hãng tin Asianews đã mô tả sự hồi sinh của Cộng đồng Công giáo Taom sau một thời gian dài chịu nhiều đau khổ, bách hại như: tất cả các nhà truyền giáo nước ngoài đều bị trục xuất, các giáo sĩ địa phương bị xóa sổ khi phải chết vì bị tra tấn hoặc quá thiếu thốn khổ cực.

Hiện nay, người ta thấy sức sống mới đã hồi sinh tại đây, đặc biệt là tại cộng đồng Công giáo Taom. Cuộc sống cộng đồng này xoay quanh các hoạt động nhiệt thành của 29 thành viên và 2 nhà truyền giáo Dòng Tên người Indonesia. Người ta có thể đến Cộng đồng Công Giáo Taom, thuộc Giáo phận Battambang, Angkor Wat, từ thành phố Siem Reap, sau khi đi nhiều giờ trên một con đường lầy lội.

Cha Stephanus Winarta, một tu sĩ Dòng Tên, đến từ Java, Indonesia, phụ trách giáo xứ thánh Gioan ở Siem Reap, và đã giúp cộng đồng trẻ này một thời gian, chia sẻ rằng khi cha đến làng Taom, nơi đây không có người Công giáo. Nhà thờ Giáo xứ Ðức Bà Maria, do người Pháp xây dựng đầu thế kỷ 20, đã bị hư hỏng nặng dưới chế độ Khmer Ðỏ, và được sử dụng như một nhà kho rồi làm nơi ở cho nhiều người.

Nhà truyền giáo người Indonesia nói thêm rằng: "Vào một ngày nọ, phép lại xảy ra, khi một số người dân địa phương xin chịu phép Rửa tội. Trong ba năm, 30 người đã trở thành người Công Giáo, tham gia các lớp giáo lý do cha Heribertus Bratasudarma phụ trách. Cha Heribertus Bratasudarma cũng là một tu sĩ dòng Tên đến từ Indonesia, người đã sống ở Cambodia 11 năm. Rồi trong năm 2010, Giám mục Giáo phận Battambang đã rửa tội cho họ, và bây giờ chính họ dẫn dắt cộng đồng".

Vị linh mục phụ trách giáo xứ thánh Gioan ở Siem Reap còn cho biết thêm rằng cha có ấn tượng tốt với sự nhiệt tình của họ. Chỉ trong một vài tháng, họ đã sửa chữa nhà thờ cũ, và yêu cầu vị linh mục dòng Tên trẻ đến dâng lễ mỗi tuần một lần.

Hiện nay chuông nhà thờ đã đổ tiếng kêu vang, và người Công giáo có thể rời cánh đồng để về tham dự thánh lễ. Trong Thánh lễ, người ta hát nhiều bài thánh ca, và cư dân từ các làng lân cận cũng đến dự lễ. Hai tình nguyện viên người Nhật của Trung tâm xã hội Dòng Tên hiện chăm sóc cho các bệnh nhân, và dạy trẻ em đọc và viết, cũng tham dự thánh lễ.

Ðược biết, giáo xứ Siem Reap có khoảng 500 thành viên, trong đó 40% là người gốc Việt Nam, cộng với một số người nước ngoài. Hiện nay Campodia có khoảng 20,000 người Công giáo, chiếm 0.15% dân số. Hiện có nhiều nhà truyền giáo nước ngoài làm việc tại đây và khoảng 10 linh mục địa phương đang phục vụ Giáo hội Công giáo tại Campodia.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page